Diễn biến mới trong vụ Mỹ bán hệ thống tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

Hạ Anh |

Saudi Arabia đã ký một văn bản đề xuất giá và chấp thuận hợp đồng với Mỹ về hệ thống tên lửa THAAD của Lockheed Martin. Động thái được xem...

Saudi Arabia đã ký một văn bản đề xuất giá và chấp thuận hợp đồng với Mỹ về hệ thống tên lửa THAAD của Lockheed Martin. Động thái được xem là một bước tiến đáng kể trong thỏa thuận trị giá 15 tỉ USD giữa hai nước.

Theo đó, các quan chức Saudi và Mỹ đã ký thỏa thuận quan trọng liên chính phủ vào đầu tuần này, dọn đường cho việc bán 44 bệ phóng THAAD , tên lửa và các thiết bị liên quan.

Mỹ và Saudi Arabia đã có các cuộc thảo luận chính thức về việc mua tổ hợp tên lửa THAAD vào tháng 12. 2016.

"Sau khi hoàn tất các thông báo quốc hội theo quy định vào năm 2017, tiếp sau đó là nhiều tháng đàm phán, việc ký văn bản đề xuất giá và chấp thuận hợp đồng đánh dấu một bước hướng tới bảo vệ Mỹ và các đối tác khu vực khỏi những tên lửa có nguồn gốc Iran" - một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên nói.

Người phát ngôn này nói thêm, việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD có lợi cho an ninh quốc gia Mỹ. Theo đó, hệ thống này sẽ hỗ trợ cho an ninh dài hạn của Saudi Arabia và vùng Vịnh trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Iran và các nhóm cực đoan do Iran hậu thuẫn.

Thomas Karako, giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cũng nhắc lại quan điểm này. Ông cho rằng, đây là "một bước tiến lớn để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trong vùng Vịnh".

Thêm vào đó, thương vụ này cũng "thể hiện một cam kết chính trị quan trọng của cả Mỹ và Vương quốc Saudi Arabia trong chống lại tên lửa đạn đạo Iran trên mọi phương diện có thể".

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được Lockheed Martin - nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Lầu Năm Góc sản xuất. THAAD được xem là hàng đầu trong các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

CNBC cho hay, Đại sứ quán Saudi chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Diễn biến mới về hợp đồng vũ khí của Mỹ - Saudi Arabia được công bố trong bối cảnh Riyadh đang đối mặt với loạt sóng gió liên quan tới vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi, cuộc chiến ở Yemen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại