"Điểm chết” trong sơ đồ 3-4-3 của U23 Việt Nam

Hoài Đan |

Trong trận thua trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam đã để lộ ra những "điểm chết” trong sơ đồ 3-4-3 mà HLV Park Hang-seo đang sử dụng.

Trong chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở trận ra quân tại M-150 Cup, dù không để lọt lưới và chơi lấn lướt hoàn toàn trước đối thủ, nhưng chính các cầu thủ và HLV Park Hang-seo đều nhận ra những nhược điểm của sơ đồ 3-4-3. Có những thời điểm, đội hình U23 Việt Nam đã để lộ ra những khoảng trống và nếu đó là các cầu thủ U23 Myanmar “xịn” thì bàn thua có thể sẽ đến.

Việc dâng cao đội hình tấn công dồn ép đối thủ yếu hơn rất nhiều đã giúp hàng thủ được giảm tải và cách mà U23 Việt Nam đã có được chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ được đánh giá tốt. Tuy nhiên, sơ đồ 3-4-3 của ông Park vẫn bị cho là mạo hiểm với những cầu thủ ông đang có trong tay. Bởi lẽ, bên cạnh việc mới chỉ làm quen với lối chơi này thì để vận hành tốt sơ đồ với 3 hậu vệ, cần sự cơ động của cả đội hình.

Chính vì vậy mà trong buổi tập của U23 Việt Nam sau chiến thắng trước U23 Myanmar, tiền vệ Văn Toàn đã nói rằng, điều mà anh và các đồng đội cần cải thiện là khả năng phòng ngự trong sơ đồ 3-4-3. HLV Park Hang-seo cũng thường xuyên rèn những mảng, miếng rất kỹ cho hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam.

Cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan, một đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với U23 Myanmar, những điểm yếu ấy đã trở thành những "điểm chết” của U23 Việt Nam. Cả 2 bàn thua mà U23 Việt Nam nhận cũng đến từ những khoảng trống mà hàng thủ để lộ ra.

Bên cạnh đó thì chính lối chơi của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng gặp vấn đề. Theo HLV Mai Đức Chung thì ở trận đấu này, các cầu thủ U23 Việt Nam mất bóng và chuyền hỏng rất nhiều. Nguyên nhân chính là do các cầu thủ không chơi ít chạm, giữ bóng trong chân quá lâu, dẫn đến việc khi đối thủ áp sát nhanh đã gây bất lợi cho chúng ta.

Nhìn lại 90 phút trong cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan, có thể dễ nhận thấy việc kể cả khi U23 Việt Nam có bóng, dâng lên áp sát đối phương thì lại để lộ ra những khoảng trống nơi hàng phòng ngự khi đối phương phản đòn. Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng cự li đội hình của U23 Việt Nam không tốt, dẫn đến việc nhiều pha tấn công chỉ có 3 cầu thủ đơn độc. Tư duy chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam là điều ông Chung đánh giá không bằng đối thủ.

Dẫu sao, M-150 Cup chỉ là một giải đấu giao hữu, sân chơi mà ngay từ đầu, ông Park xác định là để thử nghiệm. Hy vọng, với những điểm “chết” đã thấy, HLV người Hàn Quốc sẽ có những điều chỉnh cụ thể ở VCK U23 Châu Á 2018.

Với thất bại 1-2, U23 Việt Nam sẽ vào đá trận tranh HCĐ với đội đứng thứ 2 ở bảng B là U23 Thái Lan hoặc U23 Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại