Didier Deschamps giờ đã sánh ngang Beckenbauer, Voller và Zagallo

MẠNH HÀO |

Với việc đưa đội tuyển Pháp lọt vào chung kết World Cup 2018, Didier Deschamps giờ trở thành HLV thứ 4 có mặt ở chung kết trong vai trò cầu thủ lẫn HLV.

Deschamps chính là đội trưởng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà. Và ông đã đưa Les Bleus lọt vào chung kết World Cup 2018 sau khi thắng Bỉ 1-0.

Tuy nhiên, HLV 49 tuổi này không phải là người đầu tiên lọt vào chung kết trong vai trò cầu thủ và HLV. Trước ông, Franz Beckenbauer thậm chí đã giành cú đúp cùng với đội tuyển Đức.

Didier Deschamps giờ đã sánh ngang Beckenbauer, Voller và Zagallo - Ảnh 1.

Năm 1974, Beckenbauer vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Đức, trước khi dẫn dắt Mannschaft. Năm 1990, ông đưa Đức lọt vào chung kết và họ đã thắng Argentina 1-0.

Sau Beckenbauer là Rudi Voller, người đã có mặt ở 2 trận chung kết World Cup trong sự nghiệp cầu thủ. Năm 1986, ông cùng Tây Đức thua Argentina 2-3 và năm 1990, dưới sự dẫn dắt của Beckenbauer, ông là thành viên của đội tuyển Tây Đức vô địch.

Đến năm 2002, Voller dẫn dắt đội tuyển Đức lọt vào chung kết, trước khi họ thua Brazil 0-2.

Didier Deschamps giờ đã sánh ngang Beckenbauer, Voller và Zagallo - Ảnh 2.

Tuy nhiên, người đầu tiên vô địch World Cup cả ở vị trí HLV và cầu thủ là Mario Zagallo của Brazil.

Năm 1958 và 1962, Zagallo vô địch khi còn là cầu thủ. Đến năm 1970, ông dẫn dắt đội hình có Pele, Jairzinho và Tostao vô địch sau khi họ thắng Italia 4-1 trên sân Azteca ở Mexico.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại