‘Dị ứng’ với cuộc sống hiện đại, cặp vợ chồng rủ nhau lên rừng dựng nhà

Hà Phương |

Khẳng định mình bị dị ứng với cuộc sống phồn hoa đô thị, một cặp vợ chồng người Anh đã dọn nhà lên rừng ở để bảo vệ sức khỏe.

Kate Burrows (46 tuổi) cùng chồng là Alan (48 tuổi) đến từ Bắc Devon, Anh, quyết định vào sâu trong thung lũng Tarka, gần Chulmleigh, Devon để dựng nhà sinh sống.

Nguyên nhân khiến cặp vợ chồng quyết định như vậy là do họ tin rằng mình bị dị ứng với cuộc sống hiện đại và cảm thấy có dấu hiệu của bệnh cảm cúm khi sống ở thành phố.

‘Dị ứng’ với cuộc sống hiện đại, cặp vợ chồng rủ nhau lên rừng dựng nhà - Ảnh 1.

Ngôi nhà của cặp vợ chồng giữa thung lũng Tarka.

Kate nghĩ rằng chính nguồn nước, điện, sóng wifi và sơn tường là căn nguyên khiến cô cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày. Chúng đầu độc từ từ, khiến họ “ăn không ngon, ngủ không yên”. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Alan rủ vợ tới thung lũng Tarka du ngoạn rồi sinh sống.

‘Dị ứng’ với cuộc sống hiện đại, cặp vợ chồng rủ nhau lên rừng dựng nhà - Ảnh 2.

Căn nhà có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một phòng bếp.

Cặp đôi mất 6 tuần để dựng một căn nhà bằng thân cây, bùn, rơm giữa chốn hoang vu. Căn nhà khá đầy đủ tiện nghi với một nhà bếp, một phòng vệ sinh bên ngoài và hai phòng ngủ.

Bên ngoài có một chiếc máy bơm tay từ sông lên, tấm pin mặt trời trên mái cung cấp nguồn điện cho sinh hoạt của hai vợ chồng. Họ còn nuôi thêm gà, ngỗng và dê.

‘Dị ứng’ với cuộc sống hiện đại, cặp vợ chồng rủ nhau lên rừng dựng nhà - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng nói rằng họ bị dị ứng với cuộc sống hiện đại.

‘Dị ứng’ với cuộc sống hiện đại, cặp vợ chồng rủ nhau lên rừng dựng nhà - Ảnh 4.

Tại đây, họ có nuôi thêm gà, ngỗng và dê.

Căn bệnh mà cặp vợ chồng này mắc phải là chứng nhạy cảm đa hóa chất (MCS) và chính “túp lều” này là phương thuốc đặc hiệu giúp chữa khỏi căn bệnh đó. Tuy nhiên, sau gần hai năm tồn tại, căn nhà của cặp vợ chồng này đang đứng trước nguy cơ bị dỡ bỏ.

‘Dị ứng’ với cuộc sống hiện đại, cặp vợ chồng rủ nhau lên rừng dựng nhà - Ảnh 5.

Thỉnh thoảng ông Alan sẽ tới siêu thị gần đó để mua thực phẩm.

Hội đồng Bắc Devon cho hay ngôi nhà phá vỡ quy hoạch của địa phương và yêu cầu họ phải rời đi. Những ngôi nhà kiểu này không hề mang lại lợi ích gì cho cộng đồng và họ không thể để chúng “mọc” tùy tiện.

‘Dị ứng’ với cuộc sống hiện đại, cặp vợ chồng rủ nhau lên rừng dựng nhà - Ảnh 6.

Ngôi nhà liều thuốc chữa bệnh của họ, nhưng nó sắp buộc phải dỡ bỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại