Đi taxi không có tiền, khách Hàn Quốc đập vỡ kính, đầu xe taxi

Nguyễn Song |

Do không có tiền nên Kim bị tài xế mời xuống. Tuy nhiên, vị khách người nước ngoài bực tức, nhặt khối bê tông ném vỡ kính một xe taxi khác.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/1/2016, tại thị trấn Củ Chi. Theo lời khai của Kim Young Chul (SN 1967, quốc tịch Hàn Quốc) thì sáng cùng ngày, Kim Young Chul bắt xe buýt từ Bình Dương đến Bến xe Củ Chi (TP.HCM) rồi bắt xe ôm đi thăm người quen nhưng không gặp được nên lại quay về bến.

Tuy nhiên, người đàn ông ngoại quốc này không có tiền trả tiền xe ôm và đứng lang thang ở bến xe.

Đến tối, Kim Young Chul ra bắt taxi để định đi từ Củ Chi về lại Bình Dương. Sau khi ngồi lên xe chạy khoảng 10 mét thì người xe ôm khi nãy chở Kim đã đuổi theo nói với người tài xế này về chuyện vị khách không có tiền và khuyên đừng chở.

Nghe thấy thế, tài xế taxi đã dừng lại rồi quay sang hỏi Kim có tiền không thì người đàn ông này trả lời là không có. Ngay sau đó, tài xế taxi đã mời vị khách xuống xe.

Bực tức vì bị đuổi xuống xe, Kim Young Chul nhặt một cục đá định ném vào chiếc xe nhưng tài xế đã quay đầu xe đi. Kim Young Chul vẫn đuổi theo chiếc xe nhưng không kịp.

Đồng thời lúc này có một chiếc taxi khác đậu ở gần đó, Kim Young Chul liền nhặt một khối bê tông ở nắp cống lên đập vào kính và nắp capo trước của chiếc xe. Hậu quả, kính chắn gió chiếc xe bị vỡ, nắp capo bị móp.

Vụ việc được báo lên cơ quan công an. Công an thị trấn Củ Chi đã tới đưa bị khách ngoại quốc cùng tài xế taxi về cơ quan công an làm việc.

Tại đây, đối tượng vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục hung hãn, nhảy làm móp tiếp phần đầu chiếc taxi. Cơ quan công an đã lập biên bản để xử lý đối tượng.

Đầu tháng 7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Kim Young Chul 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị hại yêu cầu bồi thường 14,2 triệu đồng nhưng bị cáo chưa thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại