Đi làm muộn, cô bé 15 tuổi bị cấp trên trừng phạt đến chết

Tuyết Nhung |

10 ngày sau khi bị trừng phạt, cô bé 15 tuổi rơi vào trạng thái hôn mê rồi tử vong ngay sau đó trong sự bàng hoàng của tất cả những người thân trong gia đình.

Mới đây Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông, Trung Quốc vừa đăng tin về cái chết của một bé gái vị thành niên vì bị chủ trừng phạt gây hoang mang dư luận. Theo đó, nạn nhân là cô bé Xiao Fei 15 tuổi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của Xiao Fei vô cùng khó khăn, cha mắc phải căn bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu nên cả ba chị em Xiao Fei đều phải thôi học, ra ngoài tìm việc làm để kiếm tiền mua thuốc cho cha và phụ giúp thêm cho gia đình.

Xiao Fei đã thôi học từ khoảng nửa năm trước và xin vào làm nhân viên tại công ty mô giới bất động sản Qfang. Cô làm việc tại văn phòng Sunny Garden của Qfang nằm ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, đông nam Trung Quốc.

Ông Jiang - cha của Xiao Fei nói với phóng viên rằng con gái ông đã bị trừng phạt vì tội đi làm trễ hồi cuối tháng 7 vừa qua. Ông cho biết:

"Con bé đã bị người quản lí bắt phải thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống đến 100 lần vào buổi sáng ngày hôm đó. Khi về đến nhà, con bé liền cảm thấy không khỏe và đã mua một số thuốc để uống. Nhưng tình hình lại ngày một nghiêm trọng hơn khi chân con bé không thể cử động được."

Mẹ của Xiao Fei sau đó đã đưa cô bé trở về quê nhà ở Hồ Nam để tìm nơi chữa trị. Đến ngày 28/7, Xiao Fei đã không thể nâng được tay của mình lên và bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.

Mẹ Xiao Fei lập tức đưa cô đến bệnh viện Xiangya số 2, thuộc đại học Trung Nam. Tại đây Xiao Fei đã được các bác sĩ chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt rồi qua đời tại đây hôm 7/8 - chỉ 10 ngày sau khi bị người quản lí phạt ngồi xổm.

Đi làm muộn, cô bé 15 tuổi bị cấp trên trừng phạt đến chết - Ảnh 1.

Ông Jiang - cha của Xiao Fei trả lời phỏng vấn của báo giới.

Báo cáo kết quả xét nghiệm cho biết Xiao Fei đã qua đời vì bị suy hô hấp. Trong ghi chú của bác sĩ, Xiao Fei được chẩn đoán mắc phải hội chứng Guillain–Barré – một hội chứng rối loạn hiếm và nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Tuy nhiên báo cáo này không ghi rõ liệu việc đứng lên ngồi xuống với cường độ cao có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng này hay không.

Theo NHS, hội chứng Guillain–Barré có thể gây tê, đau và làm suy yếu các cơ trong cơ thể người bệnh. Nó ảnh hưởng chủ yếu đến bàn chân, bàn tay và các chi.

Hội chứng này cũng có thể gây ra những vấn đề đe dọa đến tính mạng như gây khó thở nặng hoặc tình trạng máu đóng cục. Kết quả là cứ 20 trường hợp mắc bệnh sẽ có 1 trường hợp tử vong.

Đi làm muộn, cô bé 15 tuổi bị cấp trên trừng phạt đến chết - Ảnh 2.

Báo cáo của bác sĩ cho biết Xiao Fei qua đời vì bị suy hô hấp.

Đi làm muộn, cô bé 15 tuổi bị cấp trên trừng phạt đến chết - Ảnh 3.

Xiao Fei cũng được chẩn đoán mắc phải hội chứng Guillain–Barré – một hội chứng rối loạn hiếm và nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Đông cũng đã liên hệ với quản lí Li của văn phòng Sunny Garden. Li thừa nhận Xiao Fei đã thực hiện nhiều động tác đứng lên ngồi xuống nhưng khẳng định đó không phải là một sự trừng phạt.

"Xiao Fei đã tình nguyện thực hiện những động tác đó. Văn phòng chúng tôi được chia thành từng nhóm riêng biệt và quy tắc đều là do đội trưởng của mỗi nhóm đặt ra", Li nói. Phía tổng công ty Qfang cũng từ chối nhận trách nhiệm về nguyên nhân cái chết của Xiao Fei.

Bà Wang đến từ văn phòng luật của công ty nói rằng họ chỉ mới phát hiện Xiao Fei đã dùng chứng minh thư giả của người khác để nộp đơn xin việc thời gian gần đây. 

Trước đó bà không hề biết rằng Xiao Fei vẫn chưa đủ 16 tuổi và bà hoàn toàn phủ nhận thông tin Xiao Fei đã bị trừng phạt vì đi làm trễ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra.

Đi làm muộn, cô bé 15 tuổi bị cấp trên trừng phạt đến chết - Ảnh 4.

Xiao Fei đã sử dụng chứng minh thư giả của người khác để xin vào làm nhân viên của công ty Qfang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại