Đi hát karaoke ngày Tết nhưng hết phòng, khách dùng dao truy sát chủ quán

Ngọc Tú |

Đến quán karaoke để hát nhưng hết phòng, Cường gây gổ với chủ quán rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 20/2, thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Phạm Văn Cường (28 tuổi, trú tại xã Thanh An (Thanh Chương) để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng cũng tạm giữ 2 người khác là em trai ruột của Cường gồm: Phạm Văn Thông (23 tuổi) và Phạm Văn Hồng (22 tuổi) để làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an thông tin, tối 18/2 (tức mùng 3 Tết), sau chầu nhậu ở gia đình, Cường cùng 2 em ruột đến quán karaoke Tấn Phát (xóm 3 xã Thanh Chi) của anh Lê Trung Tâm (SN 1977) để hát. Lúc này, do khách đã thuê hết phòng nên cả 3 anh em Cường đứng ở cổng.

Khi đang đứng ở cổng quán, Cường bị một nhóm người đi qua bấm còi ra hiệu tránh đường nên bức xúc. Sau khi lời qua tiếng lại, Cường rút dao trong cốp xe máy ra đòi chém nhưng người khách này nhanh chân chạy thoát.

Sẵn có hơi men trong người, Cường cùng 2 em ruột tiếp tục chửi bới vài người xung quanh và anh Lê Trung Tâm (chủ quán). Trong lúc xảy ra xô xát, Cường được xác định dùng dao truy sát, đâm nhiều nhát vào người anh Tâm khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Cường và 2 em ruột bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau vài giờ gây án, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Hồng và Thông khi đang đến trạm y tế để chữa vết thương. Riêng Cường vẫn bỏ trốn.

Đến ngày 19/2, sau khi được vận động, Cường đã tới Công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại