Đi hái rau muống, phát hiện thi thể bé trai nổi bồng bềnh

Minh Toàn |

Bé trai đi khỏi nhà khiến gia đình lo lắng tìm kiếm khắp nơi, đến sáng nay người dân đi hái rau ở con kênh tá hỏa phát hiện thi thể cháu nổi trên mặt nước.

Ngày 21/5, cơ quan chức năng T.X.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiến điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 1 bé trai 7 tuổi được phát hiện dưới con kênh thuộc KP.Đông Ba, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Được biết, lúc 7h30 cùng ngày người dân ở khu phố đi hái rau muống ở con kênh trên thì phát hiện 1 vật lạ nổi bồng bềnh trên mặt nước. 

Tiến lại gần kiểm tra, người này hốt hoảng khi phát hiện ra thi thể 1 bé trai đang trong tình trạng phân hủy.

Cơ quan chức năng TX.Thuận An đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm, lấy lời khai của nhân chứng.

Nạn nhân được xác định là cháu Ngô Gia Phát (7 tuổi, ngụ P.Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Sự việc thu hút nhiều người dân ở khu vực đến theo dõi, gia đình bé trai cũng đã tới nhận diện.

Gia đình cháu Phát cho biết, Phát có biểu hiện của bệnh tự kỷ, ít nói chuyện với mọi người. 

Vào ngày 17/5, Phát bỏ nhà đi khiến người nhà lo lắng tìm khắp nơi và dán giấy tìm trẻ lạc. Tới hôm nay thì gia đình phát hiện thi thể cháu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại