Đi bắt nhái về ăn, 2 bé gái bị rơi xuống hồ tử vong trong đêm

Ngọc Tú |

Trong đêm tối, 3 nữ sinh tiểu học rủ nhau đi bắt nhái giúp gia đình cải thiện bữa ăn nhưng không may, 2 trong số 3 em bị rơi xuống ao tử vong.

Sáng 23/5, ông Hoàng Văn Đại - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai em học sinh tiểu học tử vong.

Theo đó, khoảng 19h tối 22/5, 3 nữ sinh tiểu học gồm: Hà Thị Hoa (11 tuổi), Hà Thị Châu (10 tuổi) và Lô Thị Diệp (11 tuổi) cùng là học sinh Trường Tiểu học Châu Thôn, rủ nhau ra cánh đồng cạnh nhà soi bắt nhái để cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Đi bắt nhái về ăn, 2 bé gái bị rơi xuống hồ tử vong trong đêm - Ảnh 1.

Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Khi đang đi bắt nhái, em Hoa không may bị sảy chân rơi xuống ao nước. Phát hiện sự việc, em Châu liền nhảy xuống để kéo chị họ lên nhưng không được và cả 2 em bị chìm dưới nước.

Em Diệp chạy về gọi người dân đến ứng cứu, đưa 2 em Hoa và Châu đi viện nhưng không kịp.

"Sáng nay chính quyền địa phương cùng đại diện nhà trường cũng đã tới thăm hỏi và động viên gia đình của hai em", ông Đại nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại