Mặt nạ dưỡng để tóc đẹp rạng ngời

lanphuong |

Những loại mặt nạ tự chế này còn cao cấp hơn cả các loại dầu gội đầu mắc tiền trên thị trường.

Rượu champagne

Sau khi gội bằng dầu gội và xả nước cho sạch tóc, bạn hòa ½ ly champagne với ½ ly nước ấm rồi xối đều hỗn hợp này lên tóc.

Rượu rum, trà đen

Lấy 1 muỗng cà phê rượu rum, 1 muỗng cà phê trà đen trộn đều và thoa lên chân tóc, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp đều khắp mái tóc.

Khi mái tóc được hong khô bạn sẽ thấy sức sống từ sự bóng đẹp và khỏe khoắn của mái tóc.

Dâu tây, sữa chua và lòng trắng trứng

Lấy 1 quả dâu tây nghiền nhỏ trộn với 1 hũ ya-ua, 1 lòng trắng trứng. Khuấy đều tất cả thành hỗn hợp sệt . Sau khi gội đầu và xả sạch, quết hỗn hợp dưỡng tóc lên, massage tóc nhẹ nhàng trong 10 phút rồi gội đầu lại cho sạch với nước ấm.

Trứng gà và nước cốt cam

Đây là loại mặt nạ lý tưởng dành cho tóc bóng nhờn. Trộn 1 quả trứng và 4 thìa nước cam tươi. Làm ướt tóc, sau đó thoa hỗn hợp lên tóc, mát-xa nhẹ nhàng khắp da đầu. Gội lại bằng dầu gội đầu.

Mật ong và chanh

Lấy 2 muỗng cà phê mật ong, 5 muỗng cà phê nước cốt chanh trộn đều hỗ hợp rồi bôi lên tóc. Để khoảng 10 phút rồi xả lại với nước ấm như bình thường.

Theo aFamily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại