Cách chọn quần hợp với dáng người

lananh |

Khi mix quần công sở với áo sơ mi, hãy bỏ áo trong quần để có cảm giác gọn gàng cũng như '"kéo dài" chân hơn.

Nhiều chị em thường mắc phải một số lỗi khi chọn quần công sở:

- Người có đôi chân quá to hay quá nhỏ nhưng lại chọn quần bó sát. Như vậy, vô hình chung bạn đã "tố cáo" điểm yếu của mình.

- Không chú ý nhiều đến màu sắc và chất liệu của quần.

- Phối quần công sở chưa đúng cách hay chưa chọn được phụ kiện đi kèm "ăn ý" để có hiệu quả tạo nên đôi chân dài tốt nhất.

Xin giới thiệu tới bạn những cách đơn giản để chọn được chiếc quần công sở đẹp và phù hợp với vóc dáng.

Trước hết, bạn nên chú ý tới dáng quần. Đây chính là "chìa khóa" giúp bạn có thể tôn lên vóc dáng của mình. Những chiếc quần ống côn bó sát chỉ phù hợp với những cô gái có đôi chân thon dài mà thôi. Còn nếu bạn là người có đôi chân hơi to hay hơi nhỏ, bạn nên chọn giải pháp an toàn hơn. Đó là những chiếc quần ống đứng hoặc quần ống suông.

Với những bạn gái có vòng ba nhỏ, hãy chọn những kiểu quần có túi phồng và đường ply nổi để tạo khối giúp vòng hông của bạn trông đầy đặn hơn.

Chất liệu vải cũng rất quan trọng. Bạn không nên chọn những loại vải quần quá cứng hoặc quá mềm. Vải quá cứng sẽ làm cho bạn cảm giác không thoải mái, khó vận động. Còn vải quá mềm sẽ khiến bị "dính" và lộ khuyết điểm đôi chân.

Khi bạn mix quần công sở với áo sơ mi, hãy bỏ áo trong quần để có cảm giác gọn gàng cũng như "kéo dài" chân hơn. Đừng quên những chiếc thắt lưng skinny làm duyên giúp tạo điểm nhấn cũng như sự cân đối cho vòng hai và vòng ba.

Cuối cùng, hãy lưu ý đến màu sắc của quần, màu tối sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm chân to tốt hơn, ngược lại màu sáng và vải bóng sẽ giúp chân nhỏ trông to hơn.

Theo webphunu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại