Dẹp vỉa hè, "đè" Thái Lan, cả hai đều cần... "Tagiu-Taca"

AQ |

Trong khi ông Đoàn Ngọc Hải quyết tâm giành lại sự thông thoáng cho vỉa hè, HLV Hữu Thắng cũng cắn răng vì mục tiêu "san bằng tất cả" tại SEA Games 29.

Tái khởi động sau khoảng 4 tháng tạm ngưng, chiến dịch dọn dẹp vỉa hè của vị Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) đã vấp phải một loạt chướng ngại vật không khác nào bãi chiến trường.

Từ ô tô, xe máy cho đến bàn, ghế, xong, chảo..., tất cả cùng phối hợp ngăn chặn người đi bộ trên vỉa hè một cách "hiệu quả" hơn cả cái cách mà hàng thủ Hy Lạp phong tỏa khu vực cấm địa của họ tại EURO 2004.

Trong cuộc chiến được đánh giá khó khăn và phức tạp không kém nhiệm vụ đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 29 của đội U22 Việt Nam, ông Hải quyết định mượn chiến thuật Tiqui-Taca lừng danh một thời của Barcelona để có thể giành chiến thắng chung cuộc.

Thực ra thì chiến thuật của ông Hải có tên gọi chính xác là Tagiu-Taca, viết đầy đủ là "Tạm giữ tất cả" tang vật. Nhưng tạm giữ chỉ là bước 1. Bước tiếp theo là tăng mức phạt lên khung cao nhất đối với những trường hợp tái vi phạm.

Và bước thứ 3, như ông Hải vừa đề xuất, là giao cho ông toàn quyền xử lý mọi việc, kể cả xử lý cán bộ dưới quyền, thì mới mong giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Dẹp vỉa hè, đè Thái Lan, cả hai đều cần... Tagiu-Taca - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải

Tạm dừng chuyện ông Hải, chuyển sang chuyện của ông Thắng. Dưới thời chiến lược gia gốc Hà Tĩnh, U22 Việt Nam đã chơi bóng uyển chuyển và mềm mại hơn hẳn triều đại Miura.

Tuy nhiên, muốn chứng minh được rằng thứ bóng đá mang hơi hướng Tiqui-Taca của mình hiệu quả hơn lối chơi thiên về thể lực của vị tiền nhiệm người Nhật Bản, ông Thắng cần phải giành được thành tích tốt nhất tại giải đấu sắp diễn ra.

Để đoạt chức vô địch như mong mỏi của hàng triệu NHM, đội bóng của ông Thắng cũng phải triển khai tốt một sách lược Tagiu-Taca gồm 3 bước. Bước 1 là tạm giữ bóng càng lâu càng tốt. Tại sao chỉ là tạm giữ? Ngay cả Barcelona lừng danh cũng không thể giữ bóng cả 90 phút, vậy nên dùng từ tạm giữ là chuẩn.

Dẹp vỉa hè, đè Thái Lan, cả hai đều cần... Tagiu-Taca - Ảnh 2.

U22 Việt Nam liệu có thành công ở SEA Games 29? (Ảnh: Đăng Huỳnh).

Bước hai là tăng mức trừng phạt đối với khung thành đối phương lên khung cao nhất. Những thắng lợi đậm đà trước U22 Đông Timor, U22 Macau và các CLB hạng thấp của Hàn Quốc như Mokpo City hay Busan FC cũng không làm vơi đi bao nhiêu nỗi lo về tình trạng phung phí cơ hội của Văn Toàn, Đức Chinh, Công Phượng.

Bước thứ 3, đó là cho phép ông Thắng tất cả sự tự do trong việc lên các phương án nhân sự, chiến thuật. Như nhiều người vẫn xì xào, ông Thắng đang bị sức ép từ bầu Đức phải ưu tiên các cầu thủ HAGL và đội U22 cũng phải đá theo phong cách "phố Núi".

Hy vọng đấy chỉ là lời đồn, chứ không thì chiến dịch săn vàng SEA Games của ông Thắng sẽ trở nên khó khả thi gấp nhiều lần công cuộc dọn dẹp vỉa hè của ông Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại