Đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay Mỹ… "ngó chơi"

P.Nghĩa |

Liên quân do Mỹ dẫn đầu triển khai máy bay chiến đấu hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ gần thị trấn al-Bab – Syria nhưng không thực hiện các cuộc không kích.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 3-1 cho biết Mỹ triển khai máy bay chiến đấu hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.

Tuy nhiên, ông nói rằng máy bay Mỹ chỉ xuất hiện gần thị trấn al-Bab – đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát – như một hành động “phô trương lực lượng” mà không tiến hành không kích.

Một quan chức quốc phòng Washington giấu tên tiết lộ các máy bay được triển khai hôm 29-12-2016.

Đây là lần đầu tiên Mỹ hỗ trợ lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chống IS ở al-Bab. Hành động này, theo nhận định của Reuters, được đánh giá là “miễn cưỡng”.

Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã vây hãm al-Bab suốt nhiều tuần trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn Euphrates” (Ankara phát động gần 4 tháng trước để quét sạch người Hồi giáo dòng Sunni và người Kurd ra khỏi biên giới giáp Syria).

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ xung đột về liên kết giữa Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) và Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Trong khi cả Washington và Ankara xem PKK là một “tổ chức khủng bố”, Mỹ vẫn từ chối công nhận mối liên hệ giữa YPG và PKK. YPG là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn để chống IS và hoạt động mạnh ở phía Bắc Syria, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt.

Tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Çavuşoğlu phàn nàn về sự miễn cưỡng của Washington trong việc hỗ trợ Ankara chống IS tại miền Bắc Syria. Thay vào đó, Nga huy động chiến đấu cơ giúp Thổ Nhĩ Kỳ ném bom khu vực phía Nam al-Bab.

Phát ngôn viên của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, İbrahim Kalın, ngày 26-12 cũng lên án Mỹ: “Liên minh quốc tế nên thực hiện cam kết hỗ trợ bằng các cuộc không kích. Chúng tôi đang phối hợp với liên minh quốc tế. Thật không thể chấp nhận được khi họ không hỗ trợ không kích mà không có lý do chính đáng”.

Sau tuyên bố của ông Çavuşoğlu, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đồng ý hỗ trợ nước này trong khuôn khổ chiến dịch tái chiếm al-Bab. Và theo diễn biến nói trên, máy bay Mỹ chỉ đến mà không thực hiện các cuộc tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại