Đến AFC cũng bối rối trước tên cầu thủ U23 Việt Nam

Minh Anh |

Ban tổ chức vòng chung kết U23 châu Á phải thực hiện một thủ thuật nhỏ để phân biệt 3 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam.

Trong đội hình tham dự vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam có 3 cái tên khiến ban tổ chức giải cũng như các bình luận viên nước ngoài bối rối. Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Bùi Tiến Dụng. Nếu không nhìn kỹ số áo, khó có thể phân biệt được 3 cầu thủ này trên danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam, khi cả 3 đều được ghi là Bui Tien Dung.

Để giải quyết trường hợp hi hữu kể trên, ban tổ chức dùng cách đánh số bên cạnh tên từng người. Cụ thể, thủ môn Bùi Tiến Dũng (số 1) là Bui Tien Dung, hậu vệ Bùi Tiến Dũng (số 4) là Bui Tien Dung II còn Bùi Tiến Dụng (số 20) là Bui Tien Dung III.

Đến AFC cũng bối rối trước tên cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Ban tổ chức cẩn thận đánh số kèm tên của 3 cầu thủ U23 Việt Nam.

Ở vòng chung kết U19 châu Á 2016, anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng từng khiến ban tổ chức rơi vào cảnh bối rối tương tự. Khi đó, AFC phân biệt 2 cầu thủ có tên và ngoại hình giống nhau này bằng cách yêu cầu Tiến Dụng đăng ký tên là Bui Dung ở danh sách cũng như trên áo đấu.

Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên sau khi nhậm chức, HLV Park Hang Seo cũng gặp khó khăn vì cái tên Bùi Tiến Dũng. Đó là thời điểm HLV người Hàn Quốc còn chưa thuộc hết tên và cũng chưa quen cách đọc tên cầu thủ theo tiếng Việt. Việc có tới 2 cầu thủ trùng tên nhau càng khiến ông vất vả hơn.

"Tên cầu thủ Việt Nam rất khó phát âm. Tôi phải cầm theo danh sách ghi cách phát âm theo tiếng Hàn. Có những người lại còn có tên giống nhau nữa nên tôi có những bối rối nhất định", HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại