Đè bẹp thánh chiến Đông Ghouta, quân đội Syria thừa thắng chiếm hoàn toàn quốc lộ M-5 Damascus

Nguyễn Thuận |

Ngày 01.04.2018, các đơn vị quân đội Syria tiến vào tiếp quản các quận Jobar, Zamalka và Arbeen khi các nhóm Hồi giáo cực đoan di tản tới vùng nông thôn phía tây bắc Syria ngày 31.03.2018. Đồng thời, quân đội Syria cũng giành lại quyền kiểm soát toàn bộ quốc lộ M-5 chạy qua Damascus.

Trong nhiều năm đây là chiến trường ác liệt giữa lực lượng tăng thiết giáp Vệ binh Cộng hòa và các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường cao tốc M-5 ở Damascus , ngoại trừ một đoạn đường dài khoảng vài km chạy qua quận Jobar cho đến ngày 31.03.2018. 

Tuyến đường này đã trở thành bàn đạp tấn công của tăng thiết giáp lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa trong cuộc tiến công triền miên vào Jobar.

Hậu quả thảm khốc của cuộc chiến có thể thấy được trên đường cao tốc: Tuyến đường bị phá hỏng không lớn nhưng các tòa nhà vệ đường hoàn toàn bị phá hủy hoàn toàn, một số lượng xe cộ đã bị cháy thành than và một số xe tăng, xe thiết giáp đã bị phá hủy trong các trận đánh trước đây.

Video kênh truyền hình Alikhbaria Syria ghi lại toàn cảnh tuyến đường cao tốc M-5 tại giao lộ giữa quận Jobar và Zamalka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại