Đây là lý do để bầu Hiển “cười thầm” khi tuyển Việt Nam dự Asian Cup

Tiểu Mã |

CLB Hà Nội của bầu Hiển chính là một trong số những đội bóng ở châu Á sở hữu nhiều cầu thủ nhất sẽ tham dự Asian Cup 2019.

Tại Asian Cup sắp tới, Hà Nội FC là một trong những đội bóng có số lượng cầu thủ được đăng ký nhiều nhất để tham dự giải.

Nhà ĐKVĐ V.League sở hữu tổng cộng 7 cầu thủ được đăng ký gồm Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thành Chung và Ngân Văn Đại. Hà Nội FC cũng là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất ở ĐT Việt Nam, hơn 1 cầu thủ so với HAGL.

Tại Asian Cup sắp tới, có 6 đội bóng khác ở châu lục cũng đóng góp 7 tuyển thủ được đăng ký dự giải gồm Al Riffa, Ahed, Al-Hilal, Buriram United, Ahal, Al-Ain.

Như vậy, ngoài 2 đội bóng ở Đông Nam Á là Hà Nội FC và Buriram United thì những đội bóng còn lại đều thuộc khu vực Trung Đông.

Đây là lý do để bầu Hiển “cười thầm” khi tuyển Việt Nam dự Asian Cup - Ảnh 1.

Hà Nội FC là một trong những đội bóng có số cầu thủ được đăng ký tham dự nhiều nhất tại Asian Cup.

Hà Nội FC không phải là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhất được đăng ký tại Asian Cup. Bởi kỷ lục ở giải đấu năm nay thuộc về CLB Altyn Asyr của Turkmenistan với 11 ngôi sao được đăng ký. Ở khu vực Đông Nam Á cũng có một đội bóng đóng góp tới 9 cầu thủ đó là Ceres-Negros của Philippines.

Tuy nhiên, con số 7 tuyển thủ mà Hà Nội FC đóng góp cũng là điều rất đáng tự hào với CLB Hà Nội bởi Asian Cup là đấu trường danh giá và cũng khốc liệt bậc nhất với mỗi ĐTQG tại châu Á.

Trong số 7 gương mặt được liệt kê ở phần đầu thì có rất nhiều ngôi sao đang được coi là trụ cột khó có thể thay thế với HLV Park Hang-seo như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh…

Trước đó, Hà Nội FC cũng đóng góp nhiều nhân tố chủ chốt nhất giúp tuyển Việt Nam đăng quang giải AFF Cup. Có nhiều thời điểm, hơn một nửa đội hình xuất phát mà thầy Park sử dụng đều là cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC.

So với AFF Cup thì Asian Cup là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn rất nhiều và việc được thử lửa ở đấu trường này sẽ là cơ hội để các ngôi sao đến từ Hà Nội FC trui rèn bản lĩnh của mình.

Dù chưa biết các ngôi sao ở Hà Nội FC nói riêng và tuyển Việt Nam nói chung có thể tỏa sáng và gây địa chấn tại Asian Cup hay không nhưng rõ ràng, bầu Hiển hoàn toàn có lý do để tự hào sau những chiến lược phát triển cầu thủ mà ông chính là người đầu tư suốt những năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại