Dấu hiệu Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần 6, kỷ niệm thành lập quân đội

Phạm Hà |

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nước này.

Trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn Quốc (USKI) hôm qua (22/4) thông báo, có nhiều dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Những diễn biến đáng lo ngại này diễn ra trước thềm dịp kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội Triều Tiên vào 25/4 tới, với việc Triều Tiên hôm qua cảnh báo sẵn sàng đối phó với bất cứ hành động gây hấn nào của Mỹ.

Theo hình ảnh vệ tinh cho thấy, có những dấu hiệu của một số xe kéo dọc đường dẫn đến bãi phế liệu và một xe chở thiết bị nhỏ gần cửa vào phía Bắc, đường hầm được cho là Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri, thuộc tỉnh Bắc Hamkyong, Đông Bắc nước này.

Trước đó cùng ngày, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã cho sơ tán người dân sống ở khu vực gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri tới khu vực lánh nạn. Động thái này được cho là có liên quan tới kế hoạch thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên.

Triều Tiên hôm qua liên tiếp có những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Mỹ hay một số nước ủng hộ lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nước này sẵn sàng đối phó với các hành động gây hấn của Mỹ.

Phát thanh viên kênh truyền hình nhà nước KRT của Triều Tiên trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: 

"Tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực đang đối mặt với nguy hiểm thực sự, bởi hành động của Mỹ nhằm vào chủ quyền và sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta sở hữu năng lực hạn nhân để bảo vệ mình trước các mối đe dọa từ Mỹ. Triều Tiên sẽ phản ứng không chút do dự, từ một cuộc chiến tranh toàn diện đến chiến tranh hạt nhân với Mỹ".

Triều Tiên cũng tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn, với tuyên bố nước này không quan tâm đến bất cứ cuộc đối thoại nào với Mỹ nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên.

Tuyên bố của Triều Tiên đưa ra khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa kết thúc chuyến thăm tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với những thông điệp nhằm vào Triều Tiên.

Phát biểu khi đang ở thăm Australia hôm qua, ông Pence cho rằng, tiếp tục con đường ngoại giao mà thế giới đã thực hiện với Triều Tiên trong 25 năm qua là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông Pence cũng khẳng định, vẫn có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình, với sự tham gia tích cực của Trung Quốc.

Ông Mike Pence nhấn mạnh: "Đây là thời điểm Mỹ và các đồng minh trong khu vực sẽ tiếp tục hợp tác để khuyến khích Trung Quốc đưa ra các bước đi cần thiết giúp mang lại một giải pháp hòa bình đạt được trên bán đảo Triều Tiên. 

Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng các đồng minh trong khu vực và Trung Quốc sẽ gây sức ép lên Triều Tiên. Đây là cơ hội để chúng ta có thể đạt được mục tiêu một bán đảo Triều Tiên không hạt nhân bằng các biện pháp hòa bình".

Bất chấp những lời cảnh báo "chiến tranh hạt nhân", "cuộc chiến toàn diện" của các bên liên quan, các chuyên gia phân tích quân sự Mỹ vẫn cho rằng, có ít khả năng xảy ra các cuộc chiến tranh với Triều Tiên.

Theo học giả Nicholas Eberstadt thuộc Viện nghiên cứu Kinh doanh Mỹ, đây là những lời cảnh báo mà Triều Tiên thường xuyên đưa ra trong nhiều năm qua. Lo ngại cũng gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tấn công phủ đầu, nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân thứ 6.

Các chuyên gia Mỹ cho rằng, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có những điều chỉnh chiến lược đáng kể so với chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama về Triều Tiên. 

Điều khác biệt duy nhất đó là ông Trump đã có những cảnh báo mạnh mẽ hơn, thay vì đề cập đến đàm phán là điểm đầu tiên, thì lựa chọn giải pháp quân sự.

Tuy nhiên, theo ông Jeffrey Lewis - Giám đốc cơ quan phụ trách vấn đề Đông Á của Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury, vẫn có nguy cơ khiến tình hình trở nên khó kiểm soát. 

Tổng thống Trump sẽ không bắt đầu cuộc chiến với Triều Tiên, nhưng lo ngại hiện nay đó là những lời cảnh báo từ chính quyền Mỹ có thể khiến Triều Tiên cho rằng đó là một dấu hiệu của cuộc tấn công sắp xảy ra. Và khi đó các bên bắt đầu đưa ra những phản ứng thái quá, dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại