Dấu hiệu khi đi bộ giúp người đàn ông phát hiện căn bệnh ung thư nguy hiểm

Trà My (Theo The Sun) |

Mới đây, tờ The Sun đưa tin về một ca bệnh phát hiện ung thư sau khi có dấu hiệu lạ trong lúc đi bộ.

Vào năm 2021, ông Robert Dolan (72 tuổi, ở Trafford, Anh), cảm thấy đau chân khi dắt chó đi dạo.

Ông về nhà và phát hiện bàn chân của mình bị chảy máu. Lúc ấy, ông không hề nghĩ đó là dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư hắc tố da (loại ung thư da ác tính nhất).

Cả cha và mẹ của ông Robert đều qua đời vì ung thư, nhưng việc được chẩn đoán mắc ung thư vẫn là một cú sốc đối với ông.

Ông Robert đã trải qua phẫu thuật để loại bỏ khối u ở chân vào tháng 2 năm 2021.

Dấu hiệu khi đi bộ giúp người đàn ông phát hiện căn bệnh ung thư nguy hiểm - Ảnh 1.

Ông Robert Dolan phát hiện bệnh sau khi có dấu hiệu lạ lúc dắt chó đi dạo (Ảnh minh họa).

Nhưng sau khi làm sinh thiết, ông được thông báo rằng ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết và phổi.

Ông Robert được chuyển đến trung tâm ung thư The Christie vào tháng 3 năm 2021 để tiếp tục điều trị.

Robert đã trải qua bốn đợt điều trị đầu tiên tại The Christie, nhưng sau đó ông được điều trị một cách thoải mái tại nhà riêng của mình nhờ đội ngũ chăm sóc tại nhà của trung tâm.

Môi trường quen thuộc là niềm an ủi đối với ông. “Giống như có ai đó đắp chăn ấm cho bạn khi bạn cảm thấy tồi tệ”, ông nói với tờ Manchester Evening News.

Lần khám gần đây nhất cho thấy không có dấu hiệu bệnh tiến triển trong phổi của ông, cho phép các bác sĩ bắt đầu xạ trị hạch bạch huyết.

Dấu hiệu khi đi bộ giúp người đàn ông phát hiện căn bệnh ung thư nguy hiểm - Ảnh 3.

Ông Robert Dolan trong quá trình điều trị.

Dấu hiệu ung thư hắc tố da

Khoảng 16.700 người Anh được chẩn đoán ung thư hắc tố da hàng năm. Các tổ chức y tế cảnh báo tỷ lệ mắc bệnh đã tăng vọt trong những năm gần đây - và dự kiến ​​sẽ tiếp tục như vậy.

Dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư hắc tố da là sự xuất hiện của nốt ruồi mới hoặc sự thay đổi của nốt ruồi hiện có.

Các dấu hiệu khác bao gồm:

- Một nốt ruồi có sự pha trộn màu sắc

- Một nốt ruồi lớn

- Nốt ruồi thay đổi theo thời gian

- Nốt ruồi sưng

- Nốt ruồi chảy máu

- Nốt ruồi ngứa

- Nốt ruồi đóng vảy

Ở phụ nữ Anh, vị trí phổ biến nhất của ung thư hắc tố da là chân. Nam giới mắc bệnh có nhiều khả năng phát hiện các khối u ác tính ở phần thân.

Căn bệnh này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến hơn ở người lớn tuổi, theo tổ chức từ thiện Cancer Research UK. Nó thường phát triển ở những khu vực tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc ở nốt ruồi.

Ung thư hắc tố da có di căn không?

Theo tổ chức từ thiện Cancer Research UK, khi ung thư hắc tố da đến giai đoạn cuối, nó có thể lan đến bất cứ nơi nào trong cơ thể.

Các triệu chứng sẽ phụ thuộc vào vị trí của ung thư trong cơ thể, nhưng chúng có thể bao gồm:

- Hạch bạch huyết cứng hoặc sưng

- Khối u cứng trên da

- Đau không rõ nguyên nhân

- Cảm thấy rất mệt mỏi hoặc không khỏe

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Vàng da

- Tích tụ chất lỏng trong bụng

- Đau bụng

Khi nào nên gặp bác sĩ?

Hãy đến gặp bác sĩ nếu:

- Nốt ruồi bị ngứa hoặc đau

-Nnốt ruồi đang chảy máu hoặc đóng vảy

- Một nốt ruồi bị viêm

- Có một vết hoặc cục bất thường trên da kéo dài trong vài tuần

- Có một vùng da tối màu hoặc đường kẻ dưới móng tay không phải do chấn thương.

Ung thư hắc tố da được phát hiện càng sớm thì càng dễ điều trị và khả năng điều trị thành công càng cao, vì vậy điều quan trọng là phải tìm kiếm sự trợ giúp càng sớm càng tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại