Đâu chỉ không sợ Thái Lan, hóa ra từ lâu học trò của thầy Park đã hết ngại cả châu Á

Bảo Hạnh (ảnh: Đông Anh) |

HLV Park Hang-seo vừa nói đầy dõng dạc: “Từ nay không cần sợ Thái Lan nữa”. Nhưng phát biểu mới nhất của Văn Hậu thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Khác với tâm lý số đông trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thực sự đã từ lâu, Thái Lan không còn là nỗi ám ảnh đối với thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam nữa rồi. 

Sự thẳng thắn, tự tin trong cách nói chuyện của hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu - đại diện mới cho thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam toát lên được điều đó. Và cái cách mà U23 Việt Nam 2 lần đánh bại U23 Thái Lan càng khẳng định một tâm thế không hề lo sợ, không hề lép vế, không hề căng cứng khi giáp mặt với gã khổng lồ được xem là mạnh nhất khu vực trong 2 thập kỷ trở lại đây.

Không chỉ có tâm thế tự tin trước người Thái, những cầu thủ Việt Nam hiện tại cũng đã vượt qua cái ranh giới run rẩy, hồi hộp khi bước lên đấu trường tầm cỡ châu lục. Sau những thành công ở VCK U23 châu Á, ASIAD rồi mới đây là Asian Cup 2019, những học trò của HLV Park Hang-seo đã trui rèn cho mình được một bản lĩnh cứng cáp, một phong thái đĩnh đạc khi đối đầu với những đối thủ mạnh nhất châu lục.

Đâu chỉ không sợ Thái Lan, hóa ra từ lâu học trò của thầy Park đã hết ngại cả châu Á - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu trong một pha tranh chấp với cầu thủ U23 Thái Lan (ảnh: Đông Anh).

Hôm qua, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước khi bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. Nhưng với việc những nhóm còn lại ẩn chứa các đội mạnh, Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào một bảng tử thần gồm Iran, Nhật Bản hay Australia. Khi đặt vấn đề đó với các cầu thủ, họ không hề thấp thỏm. Trái lại đó lại là một sự điềm đạm, tự tin chờ đợi các đối thủ sẽ chung bảng với mình.

"Đã vào đến giải này thì đối thủ nào cũng như nhau, đội nào cũng trình độ cao cả. Mình suy nghĩ nhiều gặp đội nào để làm gì. Quan trọng là bản thân mình chuẩn bị ra sao cho giải đấu", tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nhấn mạnh khi nói về các khả năng có thể xảy ra đối với U23 Việt Nam. 

Hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu cũng mỉm cười: "Mình từng thắng cả Nhật Bản ở ASIAD đấy thôi. Giờ Việt Nam đã khác, không còn e sợ các đối thủ nào ở châu Á cả. Mình cứ phải tự tin, quyết tâm thi đấu, gặp đối thủ nào cũng không nản chí cả".

Quả thực, thành tựu lớn nhất mà ông Park Hang-seo mang về cho bóng đá Việt Nam không dừng lại chỉ là danh hiệu. Mà ông còn giúp cho các học trò của mình sự tự tin khi bước ra biển lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại