Dắt cá sấu dạo phố để sau đó... ăn thịt

Tấn Vĩ |

Chú cá sấu 'người mẫu' có màn trình diễn trên phố, sau đó sẽ sớm vào nồi để biến thành món ăn bán cho thực khách.

Việc kinh doanh kebab cá sấu ở Thẩm Dương (Trung Quốc) rõ ràng còn gặp nhiều khó khăn.

Dắt cá sấu dạo phố để sau đó... ăn thịt - Ảnh 1.

Vì vậy, một quầy hàng thịt cá sấu đã nảy ra ý tưởng dắt cá sấu đi bộ, nhằm thu hút người qua đường dừng chân đứng lại thử một ít đặc sản khi chúng còn 'tươi sống'.

Chiêu quảng bá này hết sức thành công, nhiều du khách đi chợ đêm dừng lại chụp ảnh cùng cá sấu, và các bức ảnh cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Mặc dù vai trò 'người mẫu' có vẻ hơi hạ thấp lòng kiêu hãnh của một kẻ săn mồi mạnh mẽ như cá sấu, thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc sau đó trở thành xiên thịt nướng.

Lần đầu tiên những chiếc xiên nướng kebab cá sấu này xuất hiện là vào năm 2016, với giá 20 nhân dân tệ một xiên (khoảng 66.000 đồng).

Bán thịt cá sấu hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc, vì công nghệ nuôi nhốt đủ phát triển để cung cấp sản phẩm từ thịt cá sấu như mặt hàng tiêu dùng của con người.

Vì vậy, hãy cắn thử một miếng thịt cá sấu; trước khi chúng cắn bạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại