Đào được món đồ lạ, ông tặng cháu làm đồ chơi mà không biết nó có thể giết người

Tuyết Nhung |

Người nông dân thích thú đưa "món đồ cổ" vừa đào được cho cháu làm đồ chơi mà không hay biết rằng đó là một quả bom và có thể phát nổ bất kì lúc nào.

Hôm 19/6, một người nông dân tên Shui Huainian đã bất ngờ đào được một vật thể bằng kim loại trong lúc đào xới tại một cái mương gần nhà ở huyện Lianshui thuộc thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Nghĩ rằng đó là một món đồ có từ thời cổ xưa, ông Shui đã mang đi rửa, cạo sạch vết gỉ sét xung quanh rồi đưa cho cháu trai làm đồ chơi mà không hay biết rằng đó là một quả bom và có thể phát nổ bất kì lúc nào.

Đào được món đồ lạ, ông tặng cháu làm đồ chơi mà không biết nó có thể giết người - Ảnh 1.

Ông Shui phát hiện ra quả bom khi đang đào bới tại một cái mương gần nhà.

"Trong lúc đào xới, tôi nghe thấy âm thanh cái xẻng chạm phải một vật gì đó rất cứng. Ban đầu tôi nghĩ đó là một viên gạch nhưng khi nhìn kĩ thì không phải. Nó làm từ kim loại và có 2 cánh nhỏ ở phía sau", ông Shui trả lời phỏng vấn của báo Giang Tô.

Sự thật chỉ được phơi bày khi một người hàng xóm đến nhà thăm ông Shui. Khi nhìn thấy ‘món đồ chơi’ trên tay cậu bé, người này tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Vừa giải thích với ông Shui đây là một quả bom chưa phát nổ, người đàn ông liền nhấc điện thoại gọi điện báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức mang theo chuyên gia xử lí bom đến nhà ông Shui đồng thời tiến hành phong tỏa khu vực. Dưới sự nỗ lực của các chuyên gia, cuối cùng quả bom cũng thành công được tháo dỡ, cháu trai ông Shui cũng được đảm bảo an toàn.

Đào được món đồ lạ, ông tặng cháu làm đồ chơi mà không biết nó có thể giết người - Ảnh 2.

Theo các chuyên gia, quả bom đã bị chôn dưới đất từ trước khi Trung Quốc giải phóng.

Hu Hua – một sĩ quan cảnh sát tham gia tháo dỡ quả bom chia sẻ: "Quả bom đã bị ăn mòn một phần và bị gỉ sét nên có khả năng sẽ phát nổ bất kì lúc nào nếu vô tình bị tác động mạnh.Các chuyên gia xác định đây là loại bom có trọng lượng nhẹ, một loại vũ khí pháo kích. 

Theo ước tính, quả bom đã bị chôn dưới đất từ trước khi Trung Quốc được giải phóng, khoảng trước năm 1949.

Qua sự việc này, cảnh sát kêu gọi người dân hãy thận trọng và lập tức gọi cho cảnh sát trong trường hợp tìm thấy bất cứ vật thể nào giống như bom bị chôn vùi dưới đất để đảm bảo an toàn cho gia đình và mọi người xung quanh."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại