Danh sách xe hơi được người dùng giữ ít nhất 15 năm: Top đầu toàn xe Nhật, không có một chiếc xe Mỹ nào

Bảo Nam |

Công nghệ sản xuất xe hơi của Nhật Bản dường như vẫn chiếm được sự tin tưởng của người tiêu dùng, theo thống kê của iSeeCars.

iSeeCars là một trang wbe tìm kiếm ô tô trực tuyến khá nổi tiếng, giúp người dùng tìm và so sánh các mẫu ô tô bằng thuật toán máy tính độc quyền. Mỗi năm, trang web này đều tiến hành kháo sát và kiểm tra dữ liệu, nhằm tìm ra những chiếc xe hơi nào có khả năng được người dùng giữ lại để sử dụng, trong khoảng thời gian 15 năm trở lên. Nó cho thấy phần nào chất lượng sử dụng, cũng như độ tin cậy về công nghệ trong sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau.

Công ty nghiên cứu ô tô này đã phân tích hơn 350.000 xe ô tô, từ những phiên bản năm 1981-2004, được bán ra vào năm 2019. Đối với mỗi mẫu xe, tỷ lệ xe được bán bởi chủ sở hữu ban đầu được mô hình hóa theo toán học, sau đó được xếp hạng theo tỷ lệ phần trăm chủ sở hữu ban đầu. Các xe với kích thước mẫu thấp, không còn được sản xuất hay các phiên bản ra mắt năm 2019, 2020 cũng bị loại khỏi hệ thống phân tích.

Danh sách xe hơi được người dùng giữ ít nhất 15 năm: Top đầu toàn xe Nhật, không có một chiếc xe Mỹ nào - Ảnh 1.

Những chiếc xe được người mua ban đầu giữ lại sử dụng trong thời gian dài, phần nào chứng tỏ chất lượng và độ tin cậy theo thời gian.

Và bảng danh sách năm nay về cơ bản không khác với năm ngoái, khi bị chi phối chủ yếu bởi hai thương hiệu đến từ Nhật Bản. Trong số 15 mẫu xe hàng đầu, Toyota có 10 vị trí trong danh sách, tiếp theo là Honda với 4 vị trí.

"Xe của Nhật Bản, đặc biệt là Toyota và Honda, được biết đến với độ tin cậy và độ bền", CEO của iSeeCars cho biết. "Các chủ sở hữu có nhiều khả năng giữ những chiếc xe vẫn còn đáng tin cậy và không yêu cầu nhiều tiền bảo trì."

Danh sách xe hơi được người dùng giữ ít nhất 15 năm: Top đầu toàn xe Nhật, không có một chiếc xe Mỹ nào - Ảnh 2.

Danh sách 15 phương tiện được chủ sở hữu ban đầu giữ lại dùng trong 15 năm hoặc lâu hơn.

Cụ thể, SUV hạng trung Toyota Highlander đứng đầu danh sách, giống như năm ngoái, với 18,3% xe từ 15 năm tuổi trở lên vẫn được giữ bởi chủ sở hữu ban đầu. Nó cũng cao gấp 2,4 lần so với mức trung bình.

Các vị trí tiếp theo cũng bị Toyota chi phối. Mãi tới vị trí thứ 5 mới thuộc về một thương hiệu khác là chiếc Subaru Forester. Khá ngạc nhiên khi các thương hiệu xe hơi Mỹ hay Đức, vốn luôn quảng cáo về sản phẩm của mình với độ ổn định, sự bền bỉ và chất lượng vượt thời gian, lại không hề có mặt trong danh sách này.

Danh sách xe hơi được người dùng giữ ít nhất 15 năm: Top đầu toàn xe Nhật, không có một chiếc xe Mỹ nào - Ảnh 3.

Danh sách 12 mẫu xe SUV được chủ sở hữu đầu tiên giữ lại dùng trong 15 năm hoặc lâu hơn.

Trong bảng danh sách dành riêng cho xe SUV, Toyota Highlander vẫn giữ hạng đầu. Tuy nhiên, sự chênh lệch so với mức trung bình của các loại xe không quá nhiều. Tuy nhiên cũng giống như bảng xếp hạng trên, 11/12 chiếc xe mang thương hiệu Nhật Bản, chiếc còn lại đến từ Hàn Quốc - Hyundai Santa Fe ở vị trí thứ 9.

Tham khảo jalopnik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại