Đánh người yêu cùa em gái, 2 cha con cùng vào tù

G-Thanh |

Do bênh vực bạn gái, ông Tân lao vào đánh 2 người nhà của bạn gái. Hai người này đánh ông Tân bị thương và phải vào tù.

Ngày 16-8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 cha con bị cáo Trần Quan Hải (47 tuổi) và Trần Trung Triển (20 tuổi) cùng ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo đối với bị cáo Trần Quan Hải và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trung Triển giảm 6 tháng tù, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, khoảng 17 giờ ngày 9-10-2015, tại khu vực ấp Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, do có mâu thuẫn về tiền bạc giữa ông Trần Quan Hải và là em ruột là Trần Thị Thanh Thúy xảy ra xô xát với nhau.

Thấy ông Hải tính đánh người yêu của mình, ông Hồ Minh Tân (bạn trai bà Thúy) dùng cây sắt đánh ông Hải và đánh luôn cả Triển. Thấy vậy, cả hai cha con dùng cây đánh liên tục nhiều cái làm ông Tân bị thương tích.

Nghe điện thoại của em báo, Trần Mạnh Tấn (anh của Triển) chạy về xem thì không thấy cha và em trong kho của cô ruột. Nghĩ ông Tân đã đánh cha và em mình, Tấn cầm cờ lê đến đánh ông Tân nhưng được can ngăn.

Theo kết quả giám định, ông Hồ Minh Tân bị thương tích tỉ lệ 20%.

Phiên tòa sơ thẩm xử phạt Trần Quan Hải 30 tháng tù, Trần Trung Triển 2 năm tù. Cấp sơ thẩm ghi nhận ông Hồ Minh Tân đã nhận số tiền bồi thường thiệt hại 25 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại