Danh hài Chiến Thắng: Việt Nam không "gáy sớm" mà lạc quan có cơ sở trước U22 Indonesia

An Khánh |

Dự đoán về kết quả trận chung kết bóng đá nam Seagame 30 giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia, diễn viên hài Chiến Thắng tin chắc rằng đội nhà sẽ giành thắng lợi.

Trận đấu được mong đợi nhất những ngày cuối năm 2019 giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia, anh dự đoán thế nào?

Chắc chắn đây là một trận đấu rất căng rồi. Indonesia không chỉ quyết tâm vô địch mà còn khát khao chiến thắng được Việt Nam. Còn chúng ta có khát khao làm nên lịch sử sau 60 năm chờ đợi HCV bóng đá nam SEA Games.

Nhưng cá nhân tôi nghĩ các cầu thủ của chúng ta sẽ nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn vì ai cũng biết vị chiến lược gia người Hàn đã giỏi thế nào trong việc này. Có thầy Park nên người hâm mộ có thể yên tâm.

Ngày 8/12 đội tuyển bóng đã nữ của chúng ta đã giành HCV như một "tín hiệu". Tôi có linh cảm mãnh liệt rằng chúng ta sẽ vô địch. Tỉ số 2-1 như vòng bảng U22 Việt Nam đã thắng U22 Indonesia.

Danh hài Chiến Thắng: Việt Nam không gáy sớm mà lạc quan có cơ sở trước U22 Indonesia - Ảnh 1.

Theo anh trong trận cầu này, thầy Park sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật ra sao? Và đâu sẽ là "vũ khí bí mật" của thầy Park?

Thực sự tôi nghĩ rằng trận này rất khó đoán chiến thuật cũng như sơ đồ ra sân của thầy Park vì những gì Việt Nam thể hiện suốt những trận qua Indonesia đã nghiên cứu rất kỹ rồi! Trận chung kết sẽ là một chiến thuật khiến đối phương bất ngờ.

Còn vũ khí bí mật của thầy Park, tôi nằm ở cả 3 tuyến. Khả năng là thế!

Giả sử Quang Hải không kịp hồi phục chấn thương để ra sân, anh nghĩ chúng ta có gặp khó khăn không?

Từ thời thầy Park có thể thấy chiến thắng của Việt Nam là sức mạnh tập thể chứ không hoàn toàn nằm ở một cá nhân nào. Vì thế tôi nghĩ Quang Hải không ra sân cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến cả đội. Thực tế mấy trận gần đây vắng Quang Hải ta vẫn có kết quả tốt trước các đối thủ.

Tôi xin nhấn mạnh lại, dù đối thủ có là ai, chúng ta vẫn quyết tâm chiến thắng vì sức mạnh tập thể. Đó là điều thần kỳ thầy Park tạo ra.

Danh hài Chiến Thắng: Việt Nam không gáy sớm mà lạc quan có cơ sở trước U22 Indonesia - Ảnh 2.

Theo diễn viên Chiến Thắng, vị chiến lược gia người Hàn sẽ có chiến thuật bất ngờ trong trận chung kết. Ảnh: TL

Với những gì chúng ta và truyền thông đang thể hiện mấy ngày nay, anh có nghĩ cổ động viên Indonesia sẽ đánh giá Việt Nam "gáy" quá sớm không?

Tôi không cho rằng việc tự tin rằng chúng ta chiến thắng là "gáy sớm". Đó là quyền của những người lạc quan, tinh thần lạc quan cũng giúp ta có 50% chiến thắng. Hơn nữa hàng triệu trái tim Việt Nam tin tưởng các cầu thủ U22 hoàn toàn có cơ sở. Kỹ thuật, thể lực, tinh thần, sự quyết tâm, … tất cả đã sẵn sàng cho một trận chung kết Seagame 30.

Nếu Việt Nam thắng anh sẽ đi bão chứ?

Chắc chắn rồi. Nếu Việt Nam chiến thắng thì đó là kết quả xứng đáng cho 60 năm chờ đợi. Hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng mà mình ở nhà thì "cuồng chân" lắm. Tôi sẽ đi "bão" đầu tiên!

"Chúng ta đợi quá lâu rồi

60 năm cả một đời còn mang

Mong mỏi tấm huy chương vàng

Để cho vị thế vẻ vang nước nhà

Chúc cho toàn đội của ta

Đá mềm chân cứng vượt qua trận này

Chức vô địch nằm trong tay

Ta người chiến thắng đắm say huy hoàng"

Xin cảm ơn chia sẻ của anh! Chúc cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng!

Danh hài Chiến Thắng: Việt Nam không gáy sớm mà lạc quan có cơ sở trước U22 Indonesia - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại