Đánh đập, ném con gái 4 tháng tuổi vào tường rồi khỏa thân chạy ra đường

Anh Phạm |

Người cha đẻ độc ác đã khỏa thân chạy ra đường và hét lên rằng gã đã giết con gái mình.

Bị cáo Philip Cloid Hatfield, 27 tuổi, đã cố giết con gái 4 tháng tuổi của mình bằng cách ném cô bé vào tường và lên sàn nhà nhiều lần. Cảnh sát cho biết, hắn thậm chí còn cứa mảnh thủy tinh vào mắt cô bé. Các điều tra viên cho rằng cần sa là nguyên nhân chính của vụ bạo hành dã man này.

Bị cáo Hatfield sống tại thành phố Springville, bang Utah, Hoa Kỳ, đã bị truy tố với tội cố ý giết người, bạo hành trẻ em, hành hung, ba lần bạo hành gia đình và hành vi bạo lực.

Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương với một vết nứt trên hộp sọ, lưng bị chấn thương nặng và "một cẳng chân biến dạng." Phía cảnh sát cũng cho biết, cô bé hiện đang được điều trị và sẽ sớm được xuất viện.

Đánh đập, ném con gái 4 tháng tuổi vào tường rồi khỏa thân chạy ra đường - Ảnh 1.

Bị cáo Philip Cloid Hatfield

Người dân ở khu vực lân cận đã gọi báo cảnh sát vào khoảng hơn 2 giờ sáng khi họ nhìn thấy bị cáo khỏa thân trên đường phố và la hét rằng gã đã giết chết con gái mình và cảnh sát cần bắt giữ hắn. Theo báo cáo, cảnh sát tìm thấy bị cáo trong tình trạng dễ kích động.

Hai đứa trẻ khác khoảng hai đến bốn tuổi cũng ở trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Bị cáo Hatfield thú nhận rằng gã đã sử dụng cần sa trước khi vụ bạo hành diễn ra. Trước đó, gã cũng cãi nhau với vợ và muốn chứng tỏ với cô ấy rằng mình có thể tự tay giết chết đứa bé sơ sinh.

Theo báo Desert News, khi cảnh sát lấy lời khai, bị cáo Hatfield đã nhiều lần hỏi về tình trạng của đứa trẻ. Gã nói rằng hành động của mình là "đáng ghê tởm" và "con bé lẽ ra đã chết".

Khi cảnh sát hỏi liệu gã có cố tình giết hại đứa bé không, gã nói rằng mình nhận thức được điều đó là sai trái, nhưng khi đó gã đã cố ý làm vậy với đứa trẻ.

Theo hồ sơ tòa án, bị cáo Hatfield có tiền án liên quan đến say rượu và bạo hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại