Đánh chết em trai và hàng xóm chỉ vì con gà cân thiếu

PV |

Hai anh em ruột tranh cãi vì con gà thiếu cân rồi dẫn đến xô xát. Sau đó Sơn dùng cây gỗ đánh em trai tử vong.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương Minh Sơn (61 tuổi, trú ở thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào trưa 7/4, giữa Dương Minh Sơn và em ruột là ông Dương Minh Công (53 tuổi, trú tại thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới tranh cãi.

Nguyên nhân là Sơn mua 2 con gà có tổng trọng lượng 3kg về tới nhà để làm cỗ giỗ, ông Công cân lại gà để kiểm tra thì thấy thiếu nửa cân gà. 

Ông Công nói Sơn mang gà trả lại. Không đồng ý với em, Dương Minh Sơn đã dùng chiếc vồ có cán dài khoảng 80 cm đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Công gục ngã, tử vong tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, khi ông Hà Văn T. (75 tuổi, người cùng thôn), đang ngồi chơi trong nhà, chạy ra can ngăn thì bị Sơn tiếp tục dùng vồ đập mạnh vào đỉnh đầu. Hậu quả khiến ông T. cũng tử vong sau đó.

Gia đình Dương Minh Sơn cho biết, đối tượng có biểu hiện không bình thường từ nhiều năm nay, nhưng không có sổ theo dõi tâm thần tại địa phương, mặc dù gia đình đã nhiều lần đưa đối tượng đi bệnh viện tâm thần để chữa trị nhưng chỉ được vài hôm thì đối tượng lại trốn về. 

Do vậy, vợ Sơn đã bỏ về nhà ngoại nhiều năm nay, Sơn sống một mình tại căn nhà cấp 4 sát nhà em trai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại