Đang xác minh ADN thi thể nghi của thủy thủ Việt Nam bị Abu Sayyaf bắt cóc

H.L |

Hiện các cơ quan chức năng đang xác định ADN của thi thể được cho là thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn, tàu MV Royal 16 được khai quật ngày 8.12 tại Jolo, Sulu, Philippines.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 14.12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã đề nghị cơ quan chức năng Philippines khai quật tử thi được cho là của anh Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng tàu MV Royal 16 bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc ngày 11.11.2016.

Theo đó, ngày 8.12.2017, các cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật thi hài tại Jolo, Sulu.

"Hiện các cơ quan chức năng 2 nước đang tiến hành xác định ADN. Sau khi có kết quả ADN và khẳng định đây là thi hài của anh Phạm Minh Tuấn thì các cơ quan Việt Nam sẽ làm thủ tục để đưa thi hài về nước”, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại