Đang uống cà phê, người đàn ông bỗng ngưng tim, ngưng thở

Yến Nhi |

Người đàn ông bỗng choáng váng, khó thở rồi ngất xỉu khi đang ngồi uống tại một quán cà phê.

Ngày 21/7, thông tin từ BV Quận 2 cho biết, BV vừa tiếp nhận cấp cứu và hồi sức thành công cho bệnh nhân L.H.N (sinh năm 1970, ngụ quận 2) bị nhồi máu cơ tim dẫn đến ngưng tim, ngưng thở trước khi vào bệnh viện.

Theo BS Diêu Hà Lam, Trưởng khoa cấp cứu BV Quận 2, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, không mạch, không huyết áp, da tái nhợt, người lạnh dần.

Ngay lập tức, các BS đã tiến hành hồi sức, sốc điện, dùng thuốc kích vận mạch thì bệnh nhân xuất hiện tình trạng rung thất. Sau đó bác sĩ tiếp tục hồi sức khoảng 4 phút thì bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Ngay từ khi tiếp nhận, ê-kip cấp cứu đã nghi ngờ bệnh nhân N bị nhồi máu cơ tim nên đã liên hệ với BV Nguyễn Tri Phương sau khi tim bệnh nhân có dấu hiệu đập trở lại.

Đang uống cà phê, người đàn ông bỗng ngưng tim, ngưng thở - Ảnh 1.

BS Diêu Hà Lam thông tin về trường hợp bệnh nhân N

20 phút sau, bệnh nhân được đưa đến BV Nguyễn Tri Phương để được can thiệp thông động mạch vành, giải quyết cục máu đông. Hiện sức khỏe bệnh nhân N đã tạm ổn định.

Theo BS Lam, căn bệnh nhồi máu cơ tim dễ khiến bệnh nhân tử vong vì gây ngưng tim ngưng thở nếu không được đưa đến BV cấp cứu kịp thời. Nếu cứu được, khả năng bệnh nhân bị di chứng rất cao vì não đã bị tổn thương.

Do đó, ngay khi phát hiện bệnh nhân có những biểu hiện lâm sàng như đang khỏe bỗng dưng bị đau ngực trái, cơn đau lan lên vai trái, cằm trái kèm triệu chứng choáng váng, vã mồ hôi… người nhà nên nghĩ ngay đến bệnh nhồi máu cơ tim và đưa bệnh nhân đến BV gần nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại