Đằng sau chiến thắng, Việt Nam có một thứ khiến cầu thủ Thái Lan phải khao khát

Tiểu Mã |

Ngôi sao bên phía Thái Lan trải lòng rằng anh rất khao khát được thi đấu dưới khán đài phủ kín CĐV giống như ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình.

Sanrawat Dechmitr là ngôi sao đã tỏa sáng ở trận đấu ra quân, với 3 đường kiến tạo giúp Thái Lan đại thắng Timor Leste 7-0. Trước thềm trận đấu quan trọng gặp Indonesia, tiền vệ 29 tuổi này đã trải lòng về mong muốn lớn nhất của mình, đó là nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng vạn CĐV trên sân dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Bangkok United phát biểu: "Khi tôi lần đầu tiên bị người hâm mộ chỉ trích, tôi đã từng rất căng thẳng. Nhưng khi tôi trưởng thành, tôi cũng dần phải làm quen với điều đó.

Tôi cảm thấy may mắn khi luôn nhận được ủng hộ từ bạn bè, anh em và gia đình. Điều đó đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi nghĩ ĐT Thái Lan cần nhận được sự đồng hành và ủng hộ của các CĐV xứ Chùa Vàng và tôi muốn họ hãy kéo tới sân để thưởng thức những bữa tiệc của bóng đá.

Tôi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được thi đấu ở một sân vận động mà CĐV phủ kín khán đài để cổ vũ chúng tôi. Điều đó chắc chắn sẽ tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để toàn đội giành chiến thắng.

Đằng sau chiến thắng, Việt Nam có một thứ khiến cầu thủ Thái Lan phải khao khát - Ảnh 1.

Sanrawat Dechmitr khao khát được chơi trên sân vận động chật cứng khán giả như bầu không khí ở Mỹ Đình.

Tôi không nghĩ bóng đá là một môn thể thao tẻ nhạt. Hãy nhìn hàng xóm của chúng tôi như Việt Nam hay Indonesia. Họ được hàng vạn khán giả đứng chật kín khán đài để cổ vũ các tuyển thủ. Đó là món quà tuyệt vời dành cho các cầu thủ và điều đó giúp mỗi cầu thủ có khát khao chiến đấu mạnh mẽ hơn. Tôi cũng muốn được chơi bóng dưới những khán đài như thế.

Chúng tôi cũng được chơi trên sân nhà và chúng tôi không cần gì cả ngoài sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV Thái Lan. Tôi mong người hâm mộ hãy đến để cổ vũ cho chúng tôi. Đó là động lực mạnh mẽ để chúng tôi chiến đấu và giành chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đem tới niềm vui cho người hâm mộ".

Đằng sau chiến thắng, Việt Nam có một thứ khiến cầu thủ Thái Lan phải khao khát - Ảnh 2.

Sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam (ảnh: Đoàn Ca)

Ngoài việc bày tỏ nỗi khát khao được thi đấu dưới bầu không khí giống như sân Mỹ Đình tối qua, Sanrawat Dechmitr cho rằng người hâm mộ cần biết cảm thông cho các cầu thủ bởi ngay cả những siêu sao sáng nhất của bóng đá thế giới như Messi hay Ronaldo cũng có lúc mắc sai lầm.

"Tôi chỉ là một cầu thủ bóng đá và việc từng bị chỉ trích là điều không thể tránh khỏi. Ngay tới Messi hay Ronaldo cũng bị chỉ trích, thậm chí từng bị người hâm mộ nguyền rủa. Nhưng chúng tôi cần nhận được sự cảm thông của người hâm mộ trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Tiền vệ này cũng tỏ ra khá thực dụng khi cho rằng Thái Lan không nhất thiết phải thắng đậm và đá đẹp trong mọi trận đấu: "Đôi với tôi, chiến thắng với tỷ số 1-0, 7-0 hay 10-0 thì cũng đều có ý nghĩa như nhau. Nó chỉ là 3 điểm".

Có một sự chênh lệch rất lớn về lượng CĐV tới sân giữa hai trận sân nhà đầu tiên của Thái Lan và Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Trận đấu giữa Thái Lan gặp Timor Leste tại Bangkok chỉ thu hút hơn 8,7 ngàn CĐV. Ngược lại, trận đấu ở Mỹ Đình tối 16/11 có tới hơn 40 ngàn khán giả.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Lào 1-3 Myanmar (nguồn: Next Media).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại