Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con

Imacho |

Tạ Đình Phong, Thành Long, Chân Tử Đan đều là những ngôi sao đình đám nhưng bổn phận làm cha của họ lại bị chỉ trích không ít.

Tình phụ tử luôn là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng nhất cuộc đời nhưng không phải người cha nào cũng có thể làm tròn trọng trách của mình đối với con cái. 

Một số người lấy cớ công việc bận rộn, không gặp mặt con, số khác lại chạy theo tiếng gọi của con tim, chấp nhận gia đình tan vỡ, bỏ bê vợ con không thương tiếc. 

Những đứa trẻ thiếu vắng tình cảm của người cha cũng lớn lên với tuổi thơ không bao giờ trọn vẹn. Và đó cũng chính là hoàn cảnh đáng thương của những căn nhà vắng bóng người chồng, người cha của các ngôi sao nam làng giải trí Hoa ngữ dưới đây.

Tạ Đình Phong

Chuyện tình của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từ khi hẹn hò đến lúc kết hôn luôn khiến truyền thông Hồng Kông tốn không ít giấy mực. Thậm chí, sau khi ký đơn ly hôn, cho nhau lối đi riêng, tên của cả hai vẫn liên tục được đặt cạnh nhau trên khắp các mặt báo.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi dưỡng hai cậu con trai Lucas và Quintus. 3 năm sau, người ta bắt gặp Tạ Đình Phong và Vương Phi hạnh phúc bên nhau. 

Cặp đôi nhận về hàng loạt “gạch đá” vì tình yêu mà bất chấp bỏ cả vợ chồng, con cái. Nhất là khi đó, Tạ Đình Phong còn bị đồn không chăm lo con cái, phó mặc mọi chuyện cho vợ cũ lo liệu.

Khoảng thời gian đầu năm 2017, Tạ Đình Phong “ghi điểm” khi đích thân trang trí nhả cửa, vào bếp nấu ăn trong sinh nhật của con trai út Quintus. 

Nhưng tiếc thay, ngày hôm đó Trương Bá Chi không có mặt chung vui. Truyền thông Hồng Kông cho biết Tạ Đình Phong chỉ đang níu kéo bởi mối quan hệ của nam diễn viên và các con cũng ngày một nhạt nhòa kể từ khi anh quay lại với Vương Phi.

Đầu tháng 8 vừa qua, Trương Bá Chi tổ chức tiệc sinh nhật cho bé Lucas với sự tham gia của rất đông bạn bè. Và tất nhiên, Tạ Đình Phong không hề có mặt là bởi vì khi đó, anh đang bận hạnh phúc du ngoạn sang Nhật Bản cùng người tình Vương Phi. 

Sau sự kiện này, tài tử họ Tạ tiếp tục bị dư luận lên án vì thái độ hời hợt, dửng dưng với vợ cũ và các con. Về phía Tạ Đình Phong, anh chỉ đơn giản đáp trả rằng anh cùng vợ cũ đang thảo luận phương án nuôi dưỡng và chăm sóc các con, người ngoài không nên xen vào.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 2.

Trong khi Chương Bá Chi tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai… (Ảnh: Internet)

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 3.

… thì Tạ Đình Phong cùng Vương Phi sang Nhật du lịch. (Ảnh: Internet)

Chân Tử Đan

Chân Tử Đan và Lương Tịnh Từ nảy sinh tình cảm từ sau lần hợp tác đóng quảng cáo vào năm 1993. Sau thời gian ngắn yêu nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân khiến làng giải trí Hoa ngữ ai nấy đều bất ngờ. 

Cùng chung sống dưới một mái nhà, Chân Tử Đan và Lương Tịnh Từ mới nhận ra tính cách khác biệt của đối phương, những trận cãi vã khiến đôi vợ chồng ngày càng mệt mỏi. Cuối cùng quyết định đường ai nấy đi, kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ kéo dài 2 năm.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Thời điểm đó, dù biết Lương Tịnh Từ mang thai con đầu lòng, Chân Tử Đan vẫn quyết tâm ly dị vợ. Nam diễn viên bị dư luận phản đối mạnh mẽ không chỉ bởi sự vô tâm, vô tình mà anh còn vô tư cầu hôn với người yêu mới Vạn Ỷ Văn trong thời gian vợ cũ đang chật vật với đứa con trong bụng. 

Mãi đến sau này, anh mới lên tiếng nói về quyết định khi ấy: “Năm đó, tôi chỉ muốn cho bạn gái một danh phận và không nghĩ nhiều về áp lực hôn nhân”.

Theo lời Chân Tử Đan, sau khi đường ai nấy đi, anh vẫn chu cấp đầy đủ mỗi tháng 40.000 NDT cho vợ cũ và con trai Chân Văn Trác nhưng chưa hề một lần đến thăm con nhỏ. Về sau khi cả hai vướng vào tranh chấp, ngôi sao Diệp Vấn quyết định cắt tiền sinh hoạt khiến cuộc sống hai mẹ con Lương Tịnh Từ rơi vào cảnh túng thiếu.

Chân Văn Trác vốn sinh ra với thể trạng yếu kém. Năm 2013, cậu bé phải đến bệnh viện cấp cứu vì tràn dịch màng phổi. Quá túng thiếu và không biết nhờ cậy ai, Lương Tịnh Từ mới bấm bụng liên lạc với chồng cũ. 

Ấy vậy mà cô lại nhận được thái độ dửng dưng. Chỉ một câu nói: “Không rảnh” Chân Tử Đan đã vội tắt máy, bỏ mặc sống chết của con trai. Ngay lúc đó, truyền thông chụp được bức ảnh anh dùng bữa vui vẻ với bạn diễn Huỳnh Thánh Y.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 5.

Lương Tịnh Từ một mình nuôi con vất vả. (Ảnh: Internet)

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 6.

Chân Tử Đan "bận" vui vẻ dùng bữa cùng Huỳnh Thánh Y. (Ảnh: Internet)

Sự việc ấy để lại trong lòng Chân Văn Trác nỗi đau rất lớn. Đến tận ngày hôm nay, chàng trai này chưa một giây tự nhận bản thân có người cha nổi tiếng. 

Trong một cuộc phỏng vấn khi nhắc đến Chân Tử Đan, Chân Văn Trác thể hiện sự căm phẫn đối với cha ruột: “Dù sau này khi già cả, người đàn ông tên Chân Tử Đan đó có tàn phế, tôi cũng không quan tâm. Tôi không có người cha nào như vậy, không bao giờ nhận người đó là cha”. 

Về phía ngôi sao võ thuật, lần nào được hỏi về thái độ thờ ơ với vợ cũ và con trai, anh cũng khẳng định bản thân không hề vô tâm, đổ lỗi cho công việc bận rộn.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Thành Long

Nếu nghĩ con cái của sao Hollywood ắt hẳn phải được sống trong nhung lụa, tận hưởng sự xa hoa, chắc hẳn bạn đã lầm, ít nhất là đối với con gái rơi của Thành Long thì hoàn toàn không phải vậy. 

Ngô Trác Lâm sinh năm 1999 là kết quả của mối tình vụng trộm giữa siêu sao điện ảnh và cựu hoa hậu Ngô Ỷ Lợi. Từ khi sinh ra, cô bé chưa một lần được cha đẻ nhìn nhận và cùng mẹ trải qua cuộc sống khổ cực trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp, thiếu thốn.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 8.

Thành Long và Ngô Ỷ Lợi. (Ảnh: Internet)

Chính vì danh phận con ngoài giá thú, Ngô Trác Lâm đi học bị bạn bè trêu ghẹo và bắt nạt. Áp lực cuộc sống khiến cô bé từng tìm đến cái chết nhưng may mắn được cứu sống kịp thời. Sau đó, người ta phát hiện trên cổ tay Ngô Trác Lâm chi chít những vết cứa. 

Không chỉ vậy, mối quan hệ của hai mẹ con cũng bị thử thách trong thời gian Ngô Ỷ Lợi nghiện rượu, sa đà. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã giải quyết ổn thỏa và khắng khít hơn trước.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Về phía Thành Long từ sau khi chấm dứt mối quan hệ này, ông cũng hạn chế nhắc đến tình cũ và con gái. 

Thậm chí, trong cuốn tự truyện của mình, Thành Long cũng lờ tịt sự tồn tại của họ mặc dù đây chính là đề tài được nhiều người quan tâm. Nói về việc không trợ cấp tiền và quyết định không chia tài sản thừa kế cho con rơi, ngôi sao Hồng Kông nói: “Tôi không nghĩ rằng con bé cần tiền của tôi”.

Không còn là cô bé hiền lành, sở hữu nụ cười tươi tắn, Ngô Trác Lâm giờ đây ở tuổi 18 hệt như con trai với mái tóc cắt ngắn cũn sau khi công khai đồng tính. Cô quyết định bỏ học và hiện đang làm nhiếp ảnh gia với mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng. 

Ngô Trác Lâm sử dụng số tiền ít ỏi này để trang trải cuộc sống cũng như chu cấp tiền học cho bạn gái. 

Nói về cha mình, Ngô Trác Lâm chia sẻ: “Thành Long chỉ là bố trên mặt huyết thống, còn trong quá trình trưởng thành của tôi, ông ấy không xứng đáng được gọi một tiếng cha. Dù có cho tôi tiền tỉ cũng không bao giờ tôi chấp nhận ông ấy”.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 10.

Con gái Thành Long nay đã lớn và tự lập trong cuộc sống. (Ảnh: Internet)

Trương Thiết Lâm

Trong ký ức của khán giả Việt, Trương Trí Lâm gắn liền với hình tượng Hoàng A Mã phúc hậu trong Hoàn châu công chúa và rất nhiều lần khác tái xuất với hình ảnh vua Càn Long anh minh được mọi người yêu mến. 

Ấy thế mà hình ảnh của ông trong một đêm lại tuột dốc thảm hại khi bất ngờ bị 2 tình cũ đệ đơn phụ bạc, bỏ rơi con riêng vào năm 2015.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 12.

Bà Hầu và cô Tư tại tòa án đâm đơn kiện Trương Thiết Lâm. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, hai người phụ nữ họ Hầu và họ Tư đến bắt tay kiện Trương Thiết Lâm ra tòa. Bà Hầu cho biết bà và nam diễn viên nảy sinh quan hệ tình cảm vào năm 1997. 2 năm sau, bà hạ sinh một cô con gái. 

Suốt thời gian đó, Trương Thiết Lâm viện cớ công việc bận rộn trì hoãn hôn nhân. Đến khi đứa bé tròn 1 tuổi, ông quyết định đoạn tuyệt với bà Hầu và không hề chu cấp trong khoảng thời gian bà một mình nuôi con. 

Đứa con ngoài giá thú của Trương Thiết Lâm lớn lên thiếu vắng tình yêu thương của cha đã bỏ học và bị trầm cảm.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 13.

Hình ảnh được cho là đứa con gái bị bỏ Trương Thiết Lâm bỏ rơi. (Ảnh: Internet)

Về phía cô Tư, người phụ nữ này lên năm 2 đại học đã rơi vào lưới tình với Trương Thiết Lâm. Vào năm 2002, cô mang thai, diễn viên họ Trương đã khuyên cô giữ lại đứa bé nhưng tuyệt nhiên không đả động đến chuyện hôn nhân. Mãi đến khi đứa bé chào đời, Trương Thiết Lâm chỉ chu cấp tiền sinh hoạt trong thời gian con còn nhỏ.

Dù chưa bao giờ ở bên cạnh chăm sóc con nhưng Trương Thiết Lâm vẫn một mực giành quyền nuôi dưỡng khi đứa bé lên 7 tuổi và đưa nó lên Bắc Kinh sinh sống. Dù nỗ lực đi tìm khắp nơi nhưng cô Tư suốt nhiều năm vẫn chưa một lần được gặp con trai.

Sau khi “song kiếm hợp bích” đệ đơn kiện kẻ phụ bạc, bà Hầu và cô Tư thắng kiện. Trương Thiết Lâm 5 lần 7 lượt phủ nhận hành động sai trái của bản thân cuối cùng vẫn phải bồi thường cho bà Hầu và cô Tư khoảng tiền lần lượt là 8,1 triệu tệ (khoảng 30 tỷ đồng) và 600 nghìn tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Scandal chấn động sự nghiệp khiến Trương Thiết Lâm quyết định đi tu vào năm 2015. Nhiều người cho rằng ông làm vậy để trốn tránh chỉ trích quá lớn của dư luận cũng như tự cứu vãn hình ảnh của bản thân. 2 năm qua, Trương Thiết Lâm vẫn tu hành và tin tức về ông cũng không còn nhiều.

Đằng sau ánh hào quang bao người mơ ước, nhiều tài tử Hoa ngữ lại là những người cha phụ bạc vợ, bỏ rơi con - Ảnh 14.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại