Dính thêm án hiếp dâm ở Anh, Ronaldo khiến Juventus rớt giá, nhà tài trợ rục rịch rút lui

Ngô Trà |

Các nghị sỹ và các nhà vận động nữ quyền đang làm hết sức để kêu gọi cảnh sát Anh lật lại một vụ án hiếp dâm khác của Ronaldo diễn ra hồi 2005.

Suýt soát 13 năm trước, tháng 10 năm 2005, Ronaldo cùng em họ của mình- Nonu Aveiro, bị cảnh sát London bắt giữ vì cáo buộc cưỡng hiếp hai cô gái trong căn hộ áp penhouse của mình ở khách sạn Sanderson. Kịch bản vụ cưỡng hiếp này khá giống với vụ việc hơn 10 năm về trước ở Las Vegas, đang được Kathryn Mayorga cùng luật sư của mình lật lại.

Chính luật sư của Kathryn Mayorga là người vận động hai cô gái cáo buộc Ronaldo cưỡng hiếp ngày xưa đưa sự việc ra ánh sáng thêm lần nữa. Mười ba năm trước, sau gần một tháng, đột nhiên các nạn nhân xin rút lời cáo buộc, qua đó khiến các công tố viên rút lại cáo trạng của mình.

Dính thêm án hiếp dâm ở Anh, Ronaldo khiến Juventus rớt giá, nhà tài trợ rục rịch rút lui - Ảnh 1.

Vụ án hiếp dâm ở Las Vegas đang khiến Ronaldo điêu đứng.

Nghị sỹ Jess Phillips thuộc Ủy ban Phụ nữ và Bình Đẳng của Anh kêu gọi cơ quan Công tố Hoàng gia Anh mở lại trường hợp năm 2005 và xem xét lại các cáo buộc một cách nghiêm túc.

Rachel Krys - đồng sáng lập của Liên Minh Ngăn chặn Bạo lực phụ nữ cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan Công tố Hoàng gia Anh liên hệ với các nạn nhân năm xưa, xem họ có muốn lật lại vụ án hay không, đồng thời gọi vụ án năm 2005 ấy là "thời kỳ đen tối" của phụ nữ với những hành vi xâm phạm tình dục mà không phải trả giá.

Cô nói: "Điều quan trọng nhất là cảnh sát và cơ quan công tố phải làm hết sức mình để đảm bảo công lý được thực hiện".

Sau khi giảm 5% giá trị hồi đầu tuần, theo diễn biến của vụ án hiếp dâm năm xưa được lật lại của Ronaldo, hôm qua cổ phiếu của Juventus đã rớt giá 10%.

Dính thêm án hiếp dâm ở Anh, Ronaldo khiến Juventus rớt giá, nhà tài trợ rục rịch rút lui - Ảnh 2.

 Đồng thời, EA Sports - một trong những nhà tài trợ lớn của Ronaldo đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh của siêu sao người Bồ Đào Nha này trên bìa trò chơi FIFA 19, trên trang web của mình, cũng như trên các trang mạng xã hội.

Trong khi đó, Nike - công ty có hợp đồng trị giá khoảng 1 tỷ USD với Ronaldo theo hợp đồng có giá trị 10 năm cũng ra mặt "bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến sự việc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại