Đang được tại ngoại, “bà trùm” tiếp tục phạm tội

Phạm Dũng |

Mặc dù bị khởi tố và đang được tại ngoại nhưng Trần Thị Thanh Ly vẫn tiếp tục điều hành đường dây mua bán thực phẩm chức năng giả.

Ngày 15-7, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Thanh Ly (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và Dương Minh Tiến (SN 1977, ngụ quận 8, TPHCM) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo cáo trạng, ngày 7-9-2015, Phòng PC46 Công an TP HCM phát hiện Tiến chở 1 thùng giấy trên xe máy từ nhà trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh có nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Tiến không chấp hành mà bỏ thùng hàng lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác đã phối hợp kiểm tra phát hiện trong thùng hàng có 144 chai thủy tinh màu nâu không nhãn mác chứa 30 viên thuốc hình con nhộng trong mỗi chai (sau này giám định là thực phẩm chức năng giả).

Kiểm tra phòng trọ của Tiến ở huyện Bình Chánh, công an thu giữ hàng ngàn lọ thực phẩm chức năng giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cùng hàng chục ký bao bì, vỏ hộp, tem giả các nhãn hiệu.

Tiếp tục khám xét nhà Tiến, công an thu giữ thêm hàng trăm lọ thực phẩm chức năng giả, tem, bao bì chuẩn bị sản xuất.

Tiến khai được Trần Thị Thanh Ly thuê sản xuất thực phẩm chức năng giả với giá từ 6 triệu - 10 triệu đồng/tháng.

Công an khởi tố điều tra, Ly được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong thời gian này Ly tiếp tục thuê Nguyễn Hồng Tân sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trần Thị Thanh Ly sử dụng giấy CMND giả là Trần Thị Thanh Tịnh ký hợp đồng thuê nhà làm cơ sở sản xuất.

Ngày 28-1-2016, Công an TP HCM đã khởi tố, tạm giam trong vụ án cùng với Nguyễn Hồng Tân (vụ án thứ hai đang trong giai đoạn điều tra).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại