Đảng Dân chủ Mỹ tốn bao nhiêu tiền tổ chức đại hội?

Bình Minh |

Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ Mỹ đã kết thúc vào đêm ngày 28/7 theo giờ địa phương với bài phát biểu của bà Hillary Clinton nhận sự đề cử của đảng tham gia tranh cử Tổng thống.

Trong vòng 4 ngày đại hội, Philadelphia - thành phố 1,56 triệu dân, nơi khai sinh Đảng Dân chủ - đón tổng cộng 40.000 đại biểu đảng, nhà báo và các vị khách khác.

Việc tổ chức một kỳ đại hội với lượng khách lớn như vậy tại trung tâm hội nghị Wells Fargo Center và những chương trình truyền hình hàng triệu người xem trên toàn quốc là một việc không hề rẻ.

Tờ Fiscal Times cho hay, khi giành quyền đăng cai đại hội này, Philadelphia đã dành ra một khoản ngân sách 84 triệu USD cho sự kiện.

Phần lớn số tiền này sẽ đến từ hai tổ chức là Ủy ban Hội nghị Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC) 2016 và Ủy ban Tổ chức Philadelphia 2016. Về phần mình, hai ủy ban này đều dựa vào nguồn ngân sách từ các nhà tài trợ tư nhân.

Theo một báo cáo do tổ chức US Public Interest Research Group công bố hôm 22/7, DNC đã huy động được hơn 7 triệu USD, còn Ủy ban Tổ chức đã gần đạt mục tiêu huy động 60 triệu USD cho sự kiện.

Tổng cộng, các nhà tài trợ tư nhân và doanh nghiệp được cho là sẽ đóng góp 67,2 triệu USD, đưa kỳ đại hội này trở thành kỳ đại hội tốn kém nhất của Đảng Dân chủ trên phương diện huy động tài trợ.

Ngoài khoản tiền trên, Chính phủ liên bang Mỹ cấp số tiền lên tới 50 triệu USD cho các thành phố đăng cai đại hội đảng nhằm đảm bảo an ninh. Philadelphia đã đề nghị được cấp 43 triệu USD cho nhân sự và trang thiết bị an ninh.

Như vậy, tổng chi phí của đại hội Đảng Dân chủ sẽ lên tới 127 triệu USD, tốn kém hơn đại hội của Đảng Cộng hòa vào tuần trước.

Theo ước tính của tờ Fiscal Times, đại hội của Đảng Cộng hòa tiêu tốn khoảng 114 triệu USD, trong đó 64 triệu USD là tiền huy động từ các nhà tài trợ.

Trong số những nhà tài trợ tư nhân lớn cho đại hội Đảng Dân chủ có Eric Schoenberg, một giáo sư Đại học Wharton và Chủ tịch công ty công nghệ CampusWorks.

Cũng như các nhà tài trợ khác của Đảng Dân chủ, ông Schoenberg - người bỏ ra số tiền 100.000 USD để tài trợ - muốn ngăn Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Trong danh sách các doanh nghiệp tài trợ cho đại hội Đảng Dân chủ có nhiều hãng công nghệ lớn như AT&T, Samsung, Twitter, Facebook, Microsoft…

DNC chi hơn một nửa ngân sách đại hội của ủy ban này cho nhân viên. Hơn 1/4 ngân sách dùng để thuê địa điểm tại trung tâm tổ chức sự kiện Wells Fargo Center.

Ủy ban Tổ chức hội nghị cũng chi 200.000 USD cho những bức tượng con lừa biểu tượng của Đảng Dân chủ đặt khắp thành phố Philadelphia trong thời gian hội nghị.

Trong khi đó, thành phố Philadelphia dự kiến chi gần 696.000 USD cho việc trang trí và các chi phí khác trong thời gian diễn ra hội nghị như dọn dẹp, tiền làm thêm giờ của nhân viên…

Các thành phố ở Mỹ thường cạnh tranh mạnh để đăng cai đại hội đảng với hy vọng sẽ thu hút được một lượng du khác lớn. Philadelphia kỳ vọng sẽ thu về số tiền 300 triệu USD nhờ đại hội Đảng Dân chủ năm nay.

Du khác đến Philadelphia trong sự kiện này đặt hơn 15.000 phòng khách sạn, trong khi hơn 2.500 người sẽ ở trong phòng đặt qua dịch vụ Airbnb, căn hộ và nhà riêng. Mỗi nhà cung cấp phòng qua Airbnb sẽ thu được trung bình 850 USD/phòng trong thời gian diễn ra hội nghị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại