Đảng của Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp

TTXVN |

Các kết quả thăm dò này được công bố không lâu sau khi ông Emmanuel Macron giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Theo kết quả hai cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 7/5, đảng Tiến bước (En Marche!) của Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron cùng các đồng minh sẽ dẫn đầu trong vòng một cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6/2017.

Kết quả thăm dò của hãng Harris Interactive cho thấy 26% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho đảng Tiến bước của ông Macron hoặc đảng Modem đồng minh trong vòng một cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 11/6 tới.

Trong khi đó, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) được dự đoán sẽ giành 22% số phiếu, tương đương với tỉ lệ ủng hộ dành cho đảng Những người Cộng hòa (LR) cùng đồng minh là đảng trung hữu UDI-UC. Đảng "Nước Pháp không khuất phục" (France Unbowed) giành được 13% tỷ lệ ủng hộ, còn đảng Xã hội chỉ nhận được 8% số ý kiến ủng hộ.

Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò khác của Kantar Sofres, liên minh En Marche/Modem sẽ giành được 24% số phiếu ủng hộ, liên minh Cộng hòa/UDI được 22% và đảng FN được 21%. Trong khi đó, đảng France Unbowed nhận được 13% ý kiến ủng hộ và có 9% ý kiến nghiêng về đảng Xã hội.

Tuy nhiên cả hai cuộc thăm dò trên đều không đưa ra dự báo về cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 18/6 cũng như số ghế mà mỗi đảng sẽ giành được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại