Đang chơi ngoài đường, bé gái bất ngờ bị một phụ nữ lạ kéo tóc, đá tới tấp vào mặt

Hồng Nam |

Một bé gái ở Trung Quốc đang chơi ngoài đường một mình thì bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt xông đến đánh đập dã man.

Sự việc này được trang tin Toutiao đăng tải vào ngày 22/6. Theo những gì clip ghi lại được, một bé gái 4 tuổi đang chơi một mình bên ngoài, khi em đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi thì một phụ nữ từ đâu đi tới tiến lại gần bé gái.

Người phụ nữ lạ mặt này không ngần ngại tát thẳng vào mặt bé gái 2 cái liên tiếp rồi nắm tóc lôi người cô bé xuống dưới đất.

Sau đó, người này dùng chân đá liên tiếp vào mặt bé gái. Sau đó, người phụ nữ này thản nhiên bỏ đi để lại đứa bé nằm ngã trên đường với gương mặt bàng hoàng và đau đớn.

Đang chơi ngoài đường, bé gái bất ngờ bị một phụ nữ lạ kéo tóc, đá tới tấp vào mặt - Ảnh 1.

Khoảnh khắc bé gái bị người phụ nữ lạ mặt đánh tới tấp.

Ngay sau khi clip này được đăng tải, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Đa phần mọi người đều tỏ ra tức giận trước hành động kỳ lạ của người phụ nữ.

"Người này chắc có vấn đề về mặt thần kinh nên mới hành động như vậy. Thật tội nghiệp đứa bé. Chính quyền cần bắt giữ những người như thế này tranh gây tai họa cho xã hội", một người tên Cassiey Wei bình luận.

"Cha mẹ em bé ở đâu lại để con chơi một mình ngoài đường nguy hiểm thế này. Thật may đứa trẻ không bị thương nặng nếu không sẽ khiến người lớn phải hối hận", một người tên Lion nói.

Hiện chưa rõ sự việc này xảy ra ở tỉnh nào của Trung Quốc. Ngay sau khi đoạn clip đăng tải cảnh sát đã tích cực điều tra, tìm kiếm người phụ nữ lạ mặt này và tìm hiểu động cơ vì sao cô lại ra tay nhẫn tâm với một đứa bé như vậy.

Sự việc trên khiến nhiều người rùng mình nhớ đến vụ tấn công thương tâm xảy ra vào tháng 3/2016, khiến đứa bé phải chết tức tưởi khi bị một người đàn ông lạ mặt có vấn đề tâm thần sát hại.

Theo đó, một bé gái 3 tuổi đã bị người đàn ông lạ mặt dùng dao phay sát hại ngay bên ngoài một ga tàu điện ngầm tại Đài Bắc, Đài Loan.

Người mẹ và ông nội tuy đã cố gắng ngăn cản tên hung thủ độc ác nhưng hắn vẫn quyết tâm thực hiện hành vi tàn ác của mình. Hung thủ là một người đàn ông họ Vương 33 tuổi và không hề quen biết gia đình bé gái.

Cảnh sát cho rằng, đây có thể là một vụ tấn công ngẫu nhiên vì tên này đã từng bị bắt giữ vì phạm tội liên quan tới chất gây nghiện và phải điều trị rối loạn tâm thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại