dân tộc ít người

Gọi nhập ngũ cả những trường hợp đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Gọi nhập ngũ cả những trường hợp đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Thời sự - Xã hội 2019-11-03T23:34:00

Công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Cách tuyển voi oai hùng trong sử Việt: '500 lính múa đao xông tới, voi Chúa Nguyễn vẫn đứng yên'

Cách tuyển voi oai hùng trong sử Việt: '500 lính múa đao xông tới, voi Chúa Nguyễn vẫn đứng yên'

Tri thức mới 2019-05-10T12:51:00

Nhà Nguyễn được coi là có một trong những hệ thống tượng binh mạnh mẽ bậc nhất thời bấy giờ. Vậy làm sao họ chọn và đào tạo được những con voi chiến như vậy?

Lý Thường Kiệt dẫn 10 vạn quân công phá thành Ung Châu, tướng giặc tự tử

Tri thức mới 2018-12-06T12:26:00

Giữa thế kỷ XI, nhà Tống rắp tâm đem quân sang đánh nước ta. Trước tình thế đó, Lý Thường Kiệt chủ trương "tiến đánh trước để tự vệ".

Lạc chốn thần tiên ở Phượng Hoàng cổ trấn nghìn năm tuổi đặc biệt hút khách

Lạc chốn thần tiên ở Phượng Hoàng cổ trấn nghìn năm tuổi đặc biệt hút khách

Đời sống 2018-05-12T16:02:00

Cổ trấn nhỏ sở hữu "dung mạo mỹ miều", là nơi khiến bao nhà văn, nhà thơ cả trong nước (Trung Quốc) cũng như quốc tế không tiếc lời khen ngợi.

Độc đáo tộc người “nghiện” nhuộm răng

Độc đáo tộc người “nghiện” nhuộm răng

Thời sự - Xã hội 2017-12-14T12:40:00

Cho đến giờ, khi đặt chân đến bản Hon (huyện Tam Đường, Lai Châu), người ta sẽ gặp rất nhiều phụ nữ có hàm răng đen óng. Đó cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá về nhan sắc của dân tộc này.

Đừng biến người Mông quê tôi thành lũ trẻ ăn xin

Đừng biến người Mông quê tôi thành lũ trẻ ăn xin

Thời sự - Xã hội 2016-10-20T16:49:22

Ở góc độ người làm du lịch, tôi thấy du lịch thiện nguyện là hình thức không nên phát triển. Nó làm hỏng hết cả ý nghĩa của du lịch lẫn từ thiện.

Ở nơi phụ nữ thỏa thích bắt trai trẻ làm... chồng

Ở nơi phụ nữ thỏa thích bắt trai trẻ làm... chồng
Thời sự - Xã hội 2016-03-24T18:00:00

Trên đỉnh Trường Sơn quanh năm ẩm ướt mây mù, có một ngôi làng mà nơi đó cộng đồng Mơ Nâm...

6 năm bỏ rừng về làng của bò tót rừng Phước Bình

6 năm bỏ rừng về làng của bò tót rừng Phước Bình

Thời sự - Xã hội 2015-03-10T07:37:12

Con bò tót duy nhất tại rừng Phước Bình (Bác Ái -Ninh Thuận) đã chết hôm 8-3 do "tuổi cao sức yếu". Nó đã có sáu năm bỏ rừng về làng sống cùng những chị em bò nhà và kịp để lại hậu duệ gần 30 con bò lai. Cùng nhìn lại hành trình kỳ diệu mà bò tót này đã để lại cho đời.

Dân tộc ít người nhất Sa Pa chống chọi với giá lạnh

Dân tộc ít người nhất Sa Pa chống chọi với giá lạnh

Thời sự - Xã hội 2013-12-22T07:45:00

Nhiệt độ xuống thấp, trang bị không đủ ấm, người Xa Phó (Nậm Sài, Sa Pa) phải đốt lửa trong bếp để sưởi ấm.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại