Dân Tiền Giang bất an vì tội phạm lộng hành

V.TR. |

Người dân đã phải tự vệ bằng cách hạn chế ra đường sau 22g và đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh tại nhà.

Ngày 6-7, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Tiền Giang, đại tá Nguyễn Văn Tảo, phó giám đốc công an tỉnh, thừa nhận có tình trạng các loại tội phạm lộng hành ở tỉnh này đúng như người dân phản ảnh.

“Ban giám đốc công an tỉnh đã thấy và đầu tháng 7 công an tỉnh đã tiếp tục chiến dịch tổng tấn công tội phạm. Sau khi làm ở TP Mỹ Tho sẽ mở rộng ra tất cả các huyện” - ông Tảo nói.

Trước thực trạng trên, người dân tự bảo vệ mình bằng cách hạn chế ra đường sau 22g và đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh tại nhà.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này cho biết số lượng hộ gia đình, công ty đã lắp camera an ninh ở TP Mỹ Tho là rất lớn. Các kỹ thuật viên phải làm việc suốt 7 ngày/tuần và làm đến đêm mới đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại