Đạn nổ trong xe tăng, 4 binh sĩ Anh thương vong

Cao Lực |

Các bài diễn tập xe tăng bắn đạn thật của Trung đoàn Xe tăng Hoàng gia Anh đã tạm ngưng sau khi 2 binh sĩ thiệt mạng và 2 binh sĩ bị thương nghiêm trọng.

Danh tính 4 nạn nhân vẫn chưa được công bố. Hai binh sĩ bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đạn phát nổ bên trong xe tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Tobias Ellwood cho biết vụ việc xảy ra tại căn cứ quân sự Castlemartin Range, miền Nam Xứ Wales, vào chiều 14-6 (giờ địa phương). Ông Ellwood cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

"Sự an toàn của quân nhân chúng tôi luôn là ưu tiên hàng đầu và một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để tìm hiểu mọi thông tin về sự việc thảm khốc này" – ông Ellwood khẳng định.

Đạn nổ trong xe tăng, 4 binh sĩ Anh thương vong - Ảnh 1.

Nguyên nhân được cho là do đạn phát nổ bên trong xe tăng. Ảnh: Telegraph

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố đã tiến hành điều tra cùng với cảnh sát dân sự, đồng thời tạm ngưng các bài diễn tập xe tăng bắn đạn thật.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết: "Các bài diễn tập xe tăng bắn đạn thật sẽ tạm ngưng cho đến khi cuộc điều tra có kết quả cuối cùng. Hành động thích hợp sẽ được đưa ra trong tương lai".

Báo Telegraph ngày 16-6 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết nguyên nhân gây nổ được cho là "liên quan đến đạn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại