Dằn mặt Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ lồng thông điệp Ấn Độ mua S-400 cũng khó thoát "lưới trời"

Quốc Vinh |

Chính quyền Donald Trump cảnh báo Ấn Độ cũng sẽ không phải là trường hợp ngoại lệ một khi quyết mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Quyết định của Ấn Độ trong việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 từ Nga sẽ mang đến những vấn đề nghiêm trọng đối với quan hệ quốc phòng Ấn-Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo.

S-400 được biết đến là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa tiên tiến nhất của Nga. Trung Quốc là quốc gia nước ngoài đầu tiên ký kết thỏa thuận vào năm 2014 để mua hệ thống vũ khí đình đám này. Ấn Độ và Nga đã ký thỏa thuận mua các hệ thống phòng không S-400 trị giá 5 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái.

Một quan chức cấp cao từ bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của New Delhi từ Moscow là rất quan trọng, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng điều này sẽ không tác động đến quan hệ với Washington.

"S-400 rất có ý nghĩa vì liên quan đến các lệnh trừng phạt của CAATSA. Nó cũng có ý nghĩa vì ngăn cản về mặt hợp tác công nghệ cao trong tương lai", Nagaland Post dẫn lời vị quan chức cho hay.

Thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ theo Đạo luật chống lại đối thủ thông qua trừng phạt (CAATSA) do Quốc hội Mỹ ban hành khi mua vũ khí từ Nga.

"Bạn có thể nhìn vào cuộc thảo luận rất nghiêm túc đang diễn ra với đối tác NATO của chúng tôi là Thổ Nhĩ Kỳ và những mối quan tâm tương tự sẽ được áp dụng nếu Ấn Độ tiến hành mua S-400", người này nói thêm.

Ấn Độ đã hướng tới chính sách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trong những năm qua. Theo ước tính của Mỹ, có khoảng 60-70% vũ khí của Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga.

"Vẫn còn một sự phụ thuộc đáng kể vào Nga. Nhưng sự gia tăng mua vũ khí Mỹ từ 0 đến 18 tỷ USD là rất đáng kể", quan chức này nói.

Khi được hỏi về việc phải chăng Ấn Độ quyết định mua S-400 từ Nga vì Mỹ không sẵn sàng chia sẻ vũ khí tương tự với họ, quan chức này nói:

"Có một thông điệp khác từ Mỹ và hãy nói chuyện về nó. Chúng tôi có các hệ thống có hiệu quả. Có những nền tảng khác rất hiệu quả. Có những cân nhắc khác để lựa chọn cũng là điều tốt".

"Nhưng tôi nghĩ cũng có một thông điệp rất tích cực. Hiện tại chúng tôi có thể hợp tác theo những cách mà trước đây là điều không thể", vị quan chức nhấn mạnh rằng Mỹ đã sẵn sàng thảo luận về toàn bộ vũ khí có sẵn để giải quyết các mối quan ngại của Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại