Đàn em Quang Hải không thể giúp Việt Nam tránh trận thua trước đội bóng trẻ Nhật Bản

Thái Hải |

Bàn thắng sớm của Duy Đông không thể giúp U13 Việt Nam tránh trận thua 1-3 trước U13 Nhật Bản tại giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản.

Sớm vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trong hiệp 1 bằng pha lập công của Duy Đông, tiền đạo thuộc biên chế U13 Hà Nội tham dự giải bóng đá thiếu niêm quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản, cùng với đó là pha cản phá 11m khá xuất sắc của thủ môn Văn Công, nhưng U13 Việt Nam không thể tránh khỏi thất bại 1-3 trước đội bóng trẻ từ Nhật Bản.

Thành phần hai bên tham dự trận đấu này là những gương mặt nổi bật của các đội bóng U13 Việt Nam và Nhật Bản tham dự giải giao hữu kỷ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao song phương.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đại Ninh, U13 Việt Nam sớm có lợi thế dẫn bàn cùng thế trận khá tốt. Nhưng vì mong muốn tung tất cả những cầu thủ được chọn vào sân nên U13 Việt Nam đành chấp nhận trận thua ngược khá đáng tiếc.

Đàn em Quang Hải không thể giúp Việt Nam tránh trận thua trước đội bóng trẻ Nhật Bản - Ảnh 1.

Duy Đông (10) ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U13 Việt Nam.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, trận chung kết giải bóng đá thiếu niêm quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản đã tìm ra được nhà vô địch của giải 2018. Theo đó Tokyu Reyes đã đánh bại Kawasaki Frontale 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Mitsuku Muto để lần đầu tiên đăng quang tại giải này.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Lê Tuấn Minh của U13 Bình Dương. Vua phá lưới được chia đôi cho hai tiền đạo Okazaki (Kawasaki Frontale) và Hirayama (Kawasaki Select). Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về thủ thành Watanabe của Tokyu Reyes.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại