Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi không làm việc bất nhân hất đổ chén cơm người khác!"

QUANGMT |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không hề có việc chèn ép Phương Thanh, đồng thời cho rằng chính gameshow "I Can Do That" đã sử dụng tên tuổi các nghệ sĩ để PR.

Những ngày vừa qua, câu chuyện về mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng - Phương Thanh lại được nóng lên bởi thông tin Mr.Đàm không muốn ngồi chung ghế nóng với nữ đồng nghiệp.

Tuy chỉ mới là tin đồn nhưng điều này gây ảnh hưởng không ít đến tinh thần cũng như cuộc sống của người trong cuộc. Sau những chia sẻ của Phương Thanh, chúng tôi tiếp tục tìm đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để tìm hiểu những khúc mắc chưa được giải đáp.

Chào anh Đàm Vĩnh Hưng, thông tin anh rút khỏi ghế nóng "I Can Do That" là vì Phương Thanh như dư luận đồn đại gần đây có chính xác không?

Tôi chưa bao giờ ngại bất kỳ một nhân vật nào và cũng không bao giờ cho phép mình làm cái việc bất nhân là hất đổ chén cơm của người khác khi mở miệng ra tuyên bố có tôi thì không có người này hoặc không có người kia.

Vì thế, tôi muốn nhắn một số người muốn PR thì kiếm chiêu khác, trò hay làm hoài cũng chán. Nếu cần, tôi tư vấn cho chứ sử dụng tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng mà không sáng tạo và kém văn minh khiến người ta hiểu nhầm Đàm Vĩnh Hưng hết cái để nói.

Anh nhận lời ghế nóng từ khi nào? Lúc đó anh có biết ngồi cùng ai hay không?

Tôi là người được ban tổ chức thông báo là người họ nghĩ đến đầu tiên khi thực hiện chương trình. Ê-kíp cũng sang tận nhà để lấy lịch, thỏa thuận điều kiện, thù lao và thời gian.

Mọi thứ xong hết, tôi chờ mãi chẳng thấy hợp đồng gửi đến, người đại diện của tôi cũng đã gửi mail nhắc và chờ xác nhận chính thức có làm hay không để xếp lịch làm việc tránh đụng với các show khác. Sau đó, ban tổ chức lại cho một ê-kíp khác sang thương lượng lại từ đầu sau đó lại im lặng.

Chính vì thế, công ty Tiếng Hát Việt đã gửi mail thông báo không nhận lời tham gia gameshow này. Tiếp theo, họ mời ai là chuyện của họ.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không làm việc bất nhân hất đổ chén cơm người khác! - Ảnh 1.

Lí do Mr.Đàm rút lui khỏi chương trình là do cách làm việc không chuyên nghiệp từ BTC, chứ không phải do bất kỳ cái tên nào khác

Lí do chính xác để anh rút lui gấp gáp như vậy là gì?

Việc từ chối của chúng tôi đã có kết quả trước ngày họp báo mà ban tổ chức đưa ra là 5/3, tức là chuyện đã qua hơn 1,5 tháng rồi. Đến sát ngày họ công bố với truyền thông mà tôi còn chưa nhận được hợp đồng thì sao làm việc.

Anh nghĩ gì về lùm xùm này lại được bới lên một lần nữa? Anh có nghĩ chương trình đang PR hay có người muốn tung tin thất thiệt làm hại mối quan hệ giữa các nghệ sĩ?

Rõ ràng là họ đang sử dụng tên tuổi của tôi đánh động dư luận, tạo sự chú ý cho chương trình. Tôi ngoài kiếm cơm cho mình còn trách nhiệm với cuộc sống cho bao nhiêu người ở Tiếng Hát Việt.

Nếu không vui, không hợp và không chắc chắn tôi sẽ tự biến, đi kiếm cơ hội khác, không gây khó dễ cho ban tổ chức nào. Phong cách làm việc của tôi chuyên nghiệp như thế nào, tôi từng cộng tác với những ai mọi người có thể xem lại trên báo chí và YouTube.

Xin cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn, quý báu từ anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại