Đâm phải dãy đá ngầm, tàu cá cùng 18 ngư dân chìm xuống biển

Ngọc Tú |

Trên đường ra khơi nhưng do sương mù hạn chế tầm nhìn, tàu cá của ông Dũng cùng 18 thuyền viên đã đâm phải dãy đá ngầm khiến tàu bị vỡ toác, chìm xuống biển.

Ngày 2/12, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các tàu cá ngư dân cứu 1 tàu cá đâm phải dãy đá ngầm chìm xuống biển cùng với 18 ngư dân an toàn.

Trước đó vào ngày 1/12, tàu cá mang số hiệu NA 90489 - TS do ông Bùi Chí Dũng (trú thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) làm chủ cùng với 17 ngư dân ra khơi đánh cá.

Trên đường ra khơi, do sương mù che khuất tầm nhìn, tàu của ông Dũng đã đâm vào bãi đá ngầm Hòn Chó (thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) cách đất liền khoảng 1km.

Cú đâm mạnh khiến tàu vỡ toác, chết máy và bị chìm dần xuống biển. Ngay sau khi xảy ra sự cố, thuyền viên đã điện thoại cho các tàu ở gần và cơ quan chức năng trong đất liền đến ứng cứu.

Đâm phải dãy đá ngầm, tàu cá cùng 18 ngư dân chìm xuống biển - Ảnh 1.

Vết đâm của tàu với dãy đá ngầm.

Nhận tin báo, Đồn Biên Phòng Quỳnh Thuận đã điều tàu cứu hộ cùng nhiều phương tiện tàu thuyền khác tiếp cận tàu cá của ông Dũng ứng cứu.

Khi đến nơi, tàu cá này đang chìm dần xuống biển. Tàu cứu hộ và các phương tiện đã dùng phao và dây neo vào tàu để tránh tàu chìm xuống đáy.

Sau 4 giờ đồng hồ nổ lực ứng cứu, 18 thuyền viên trên được đưa vào bờ an toàn. Rạng sáng 2/12, chiếc tàu cá bị nạn đã được lai dắt vào Cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu để sửa chữa.

Được biết, tàu cá bị nạn trên có công suất 420CV do ông Bùi Chí Dũng cùng với 10 ngư dân khác chung vốn đầu tư, có giá trị trên 7 tỷ đồng.

Hiện con tàu đã được đưa vào bờ để tìm cách khắc phục, sửa chữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại