Đâm chết chủ quán do không cho hát karaoke

Tường Vân – Hữu Tấn |

Ngày 11-5, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử vụ án “giết người”, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hạnh (SN 1968, ngụ thôn Tân An, xã Ya Chim, TP. Kon Tum) mức án 5 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 15-10-2016, Hạnh tổ chức ăn nhậu tại nhà mình.

Sau khi uống hết rượu, Hạnh cùng bạn gồm: Lê Đình Tình, Lê Đình Hòa, Lê Văn Nghĩa và Lê Văn Hải đi đến quán karaoke của ông Trần Văn Sáng (ngụ cùng địa phương - cách nhà Hạnh 100m) để hát nhưng tại đây ông Sáng không cho nhóm của Hạnh vào hát.

Bực tức, Hạnh chửi bới ông Sáng nên ông này chạy vào nhà lấy cái kéo ra đâm một nhát trúng vào hốc mắt trái phía đầu lông mày của Hạnh và một nhát vào cổ tay Hòa, khi Hòa xông vào can ngăn.

Theo phản xạ, Hạnh tước được cái kéo từ ông Sáng đâm trả lại thì trúng vào hốc mắt trái phía đuôi lông mày của ông Sáng. Ông Sáng gục ngã xuống đất bị Hạnh đá 2 cái vào đầu và mặt.

Ngay sau đó, ông Sáng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Sáng đã tử vong vào ngày hôm sau.

Qua kết luận giám định pháp y, Lê Đình Hòa bị thương tích 8%; Lê Đình Hạnh là 28%, Trần Văn Sáng chết do chấn thương sọ não.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại