Đâm chém nhau loạn xạ, 4 người bị trọng thương

Tuấn Thành |

Do có mâu thuẫn nhau từ trước nên khi nhìn thấy nhau trên bàn nhậu, hai bên lao vào đâm chém loạn xạ khiến 4 người bị thương nặng đang phải cấp cứu trong bệnh viện 115.

Sáng nay (28-4), Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ chém nhau gây thương tích xảy ra tại khu dân cư Tấn Trường nằm trên đường Phú Thuận (P. Phú Thuận, Q.7) khiến 4 người bị chém trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, Võ Văn Hùng (SN 1976) có mâu thuẫn từ trước với Ngô Vi Nam (SN 1982, cùng ngụ Q.7). Tối ngày 23-4, Lê Cao Xuyên (SN 1983) tổ chức nhậu trước nhà nằm trên đường Phú Thuận nên rủ Nam đến chơi.

Lúc này, Hùng cũng đang nhậu ở bãi xe bên kia đường đối diện nhà Xuyên.

Sau một hồi “chén tạc, chén thù”, khi đã ngà ngà say, Hùng thấy Nam nhậu ở đối diện nên nghĩ đến mâu thuẫn trước đó đã vác dao sang nhà anh Xuyên chửi thề rồi đâm vào ngực Nam.

Thấy vậy, anh Tôn Trọng Thoại (SN 1989, quê Cà Mau) ngồi nhậu chung bàn với Nam nhảy vào can ngăn cũng bị Hùng dùng dao chém gây thương tích.

Ngay sau đó, Xuyên cùng những người khác dùng hung khí tấn công lại. Bạn của Hùng là Nguyễn Minh Tuấn (quê Bến Tre) cũng mang mã tấu chạy sang tiếp ứng đâm chém nhau loạn xạ.

Chỉ trong chốc lát, cả hai phe gồm Hùng, Nam, Tuấn và Thoại bị chém nhiều nhát trên người khiến máu chảy bê bết.

Nhận tin báo, công an P. Phú Thuận cùng công an Q.7 nhanh chóng xuống hiện trường khiến các đối tượng khác bỏ chạy tán loạn. Riêng các đối tượng bị thương nặng được người dân cùng công an sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 115.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại