Đại thắng Mes Sungun, tuyển trẻ VN vào sân chơi lớn châu Á

ANH NHẬT |

Sau trận thua 3-7 trước đội lớn của CLB Mes Sungun (Iran), đội tuyển U-20 Futsal Việt Nam “đòi nợ” chính đội trẻ của đội bóng hiện là đương kim vô địch châu Á cấp CLB vào chiều 11-6.

Trận giao hữu thứ hai của thầy trò Trương Quốc Tuấn trong đợt tập huấn chuẩn bị giải U-20 châu Á đụng độ U-20 Mes Sungun. Đây cũng là đối thủ vừa tầm và chung cuộc các cầu thủ trẻ Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 6-3.

U-20 Futsal Việt Nam nhập cuộc hào hứng với những cơ hội ngon ăn ngay từ đầu và mới ở phút thứ 3, Châu Đoàn Phát đã lập công với bàn mở điểm kỹ thuật đẹp mắt. Theo VFF chỉ ít phút sau, Triệu Xuân Linh bị phạm lỗi ngoài vòng cấm và đội khách dàn xếp đá phạt chuẩn mực giúp Hoàng Hải nâng tỉ số lên 2-0.

Không dừng lại ở đó, Huỳnh Mi Woen còn ghi thêm một bàn thắng nữa để đào sâu cách biệt 3-1 trước khi khép lại hiệp một.

Đại thắng Mes Sungun, tuyển trẻ VN vào sân chơi lớn châu Á - Ảnh 1.

Đội trẻ Futsal Việt Nam có màn tập dượt chất lượng chuẩn bị cho vòng chung kết U-20 châu Á. Ảnh: AN

Chính màn trình diễn thất vọng của cầu thủ U-20 Mes Sungun khiến cho Ban huấn luyện nghiêm khắc yêu cầu họ phải chơi quyết tâm hơn. Nhờ sự thay đổi tâm thế ấy giúp U-20 Mes Sungun ghi liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong năm phút đầu hiệp hai. Những phút sau đó, U-20 Mes Sungun tiếp tục chơi áp đảo đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho U-20 Việt Nam.

Nhưng cục diện lại thay đổi khi HLV Trương Quốc Tuấn quyết định áp dụng chiến thuật power-play ở 10 phút cuối. Huỳnh Mi Woen tiếp tục tỏa sáng bằng bàn thắng ở phút 33 trước khi đội bạn có bàn rút ngắn ở phút 38.

Ở những phút cuối, An Lâm Tới và Đức Ngọc ghi thêm hai bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-3 cho U-20 Futsal Việt Nam .

Đại thắng Mes Sungun, tuyển trẻ VN vào sân chơi lớn châu Á - Ảnh 2.

U-20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó nhưng rất quyết tâm sẽ làm nên chuyện. Ảnh: AN

Sau trận, ông Hamed Najafi - Chủ tịch CLB Mes Sungun , Trưởng ban Futsal LĐBĐ Iran đã chúc mừng toàn đội và hy vọng có thể hợp tác lâu dài với futsal Việt Nam trong tương lai.

Tại vòng chung kết U-20 Futsal châu Á 2019, thầy trò Trương Quốc Tuấn nằm ở bảng C cùng với tuyển U-20 Nhật Bản và Tajikistan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng, chọn hai đội nhất, nhì vào vòng tứ kết.

Theo lịch thi đấu, U-20 Việt Nam chơi trận ra quân gặp Tajikistan vào ngày 15-6 và sau đó một ngày sẽ gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại