Đại tá Nga trúng mìn IS tại Syria qua đời

Duy Vũ |

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá quân đội Nga Valery Fedyanin bị thương nặng tại Syria qua đời tại bệnh viện quân sự tại Matxcơva.

Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng ngày 22/9 vừa qua, đại tá Valery Fedyanin đã tham gia nhiệm vụ cung cấp viện trợ nhân đạo ở tỉnh Hama của Syria.

"Phiến quân IS đã cho nổ mìn dưới xe ô-tô của quan sĩ Nga khiến đại tá Valery Fedyanin bị thương rất nặng", đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

"Ông đã được đưa tới tổng bệnh viện lâm sàng quân sự của Bộ Quốc phòng Nga. Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng Đại tá Valery Fedyanin không qua khỏi, do vết thương quá nặng", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Được biết, tang lễ của Đại tá Valery Fedyanin - chỉ huy trưởng Lữ đoàn thủy quân lục chiến 61 mang tên Kirkenes thuộc Hạm đội Bắc Hảisẽ được tổ chức trong tuần này.

Mới đây, một trung tướng Nga cũng đã thiệt mạng tại Syria khi tham gia chiến dịch giải vây thành phố Deir Ezzor. Nga đã lên tiếng cáo buộc sự "hai mặt" của Mỹ đã dẫn đến cái chết của tướng Asapov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại