Đại sứ Nikki Haley: Đàm phán là bất khả thi nếu Triều Tiên không từ bỏ vũ khí hạt nhân

Tất Đạt |

Ngày 2/1, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ), bà Nikki Haley cảnh báo Triều Tiên rằng Mỹ "sẽ không bao giờ chấp nhận việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân."

"Chúng tôi đã nghe nói về việc Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị một cuộc phóng tên lửa tiếp theo. Tôi hi vọng chuyện này không xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra, chúng tôi sẽ thúc đẩy nhiều lệnh cấm vận hơn nữa," bà Haley nói.

"Thế giới cần đoàn kết và kiên quyết chống lại kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên".

Khi được hỏi về đề nghị đàm phán của Bình Nhưỡng, bà Haley khẳng định điều tiên quyết là Triều Tiên cần ngừng các chương trình vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ không đối thoại nghiêm túc nếu Triều Tiên không từ bỏ kho vũ khí của mình. Chúng tôi không cần miếng dán cứu thương, chúng tôi cũng không cần phải cố gắng mỉm cười để chụp ảnh. Chúng tôi nghĩ đã tới lúc phải ngăn chặn vũ khí hạt nhân Triều Tiên, và việc đó phải được làm ngay lập tức," bà Haley phát biểu.

"Bình Nhưỡng có thể đối thoại với bất kì bên nào họ muốn, nhưng Mỹ sẽ không thừa nhận chuyện đó cho tới khi Triều Tiên đồng ý đóng băng các chương trình hạt nhân của mình."

Hôm 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có lời đề nghị hòa bình hiếm hoi với Hàn Quốc, tỏ ý sẵn sàng đối thoại về việc cử đại diện tới dự Thế Vận Hội Mùa đông ở Pyeochang trong tháng tới.

Cũng trong thông điệp đầu năm, ông Kim cũng bất ngờ thể hiện mong muốn "tìm ra giải pháp hòa bình với Hàn Quốc" trong khi cảnh báo Mỹ rằng Triều Tiên đã hoàn thành các mục tiêu phát triển hạt nhân và "nút kích hoạt vũ khí luôn ở trên bàn làm việc của ông Kim Jong Un."

Mỹ sẽ không chấp nhận đàm phán trừ khi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân. Nguồn: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại