Đại sứ Mỹ: Nga gây ra "chiến tranh nóng" ở Ukraine

Minh Thu |

Trong chuyến thăm tới Ukraine hôm 23/7, đại sứ đặc biệt của Mỹ tham gia các cuộc đối thoại hòa bình Ukraine cho rằng, sự can thiệp của Nga trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine nên được xem là một cuộc “chiến tranh nóng” thay vì “xung đột đóng băng”.

Reuters đưa tin, ông Kurt Volker là cựu đại sứ Mỹ tại NATO và mới được bổ nhiệm hôm 7/7 đảm nhận vai trò hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai miền đông. Cuộc nội chiến ở Ukraine cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người kể từ năm 2014.

Hiện tại, Washington đang xem cuộc chiến ở Ukraine là rào cản chính ngăn Nga - Mỹ cải thiện quan hệ.

Trong chuyến thăm tới thị trấn Kramatorsk cách thủ đô Kiev 690 km và hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ Ukraine, ông Volker cho biết sẽ chuẩn bị đưa ra hàng loạt kiến nghị của Washington về tiến trình hòa bình cho Ukraine.

“Đây không phải là một cuộc xung đột bị đóng băng mà là một cuộc chiến tranh nóng. Đây là một cuộc khủng hoảng ngay trước mắt mà tất cả các bên cần nhanh chóng giải quyết sớm nhất có thể”, ông Volker chia sẻ.

Mối quan hệ giữa Ukraine và Nga trở nên lạnh nhạt sau khi Moscow quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga vào năm 2014. Chính phủ Ukraine còn cáo buộc Nga điều động binh sĩ và trang thiết bị quân sự cho phe ly khai miền đông Ukraine. Về phần mình, Nga đã phủ nhận cáo buộc trên.

Khi được hỏi về việc liệu ông cho rằng cuộc chiến ở Ukraine bùng phát là do sự can thiệp từ Nga thay vì các yếu tố nội bộ của Ukraine, ông Volker khẳng định: “Như những gì đã xảy ra, chúng ta biết được cách cuộc chiến này bắt đầu, chúng ta hiểu cần làm gì để giải quyết và đó là ý do quan trọng để Mỹ tích cực tham gia giải quyết khủng hoảng Ukraine”.

Trong tuần qua, cuộc chiến ở vùng Donbass đã cướp đi sinh mạng của 12 người khiến Pháp và Đức hối thúc nhanh chóng tiến hành thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết ở Belarus hồi năm 2015.

Trong khi đó, Pháp, Đức, Ukraine và Nga cũng sẽ tiến hành điện đàm vào ngày hôm nay (24/7) để thảo luận về tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine.

Ông Volker từng là đồng minh của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain và từng ủng hộ kế hoạch Mỹ vận chuyển vũ khí sát thương cho Ukraine. Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, kế hoạch này đã bị bác bỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại