Đại sứ Canada được tiếp xúc với một công dân nước này bị Trung Quốc bắt giữ

Cẩm Bình |

Bộ Ngoại giao Canada ngày 14.12 thông báo Đại sứ nước này tại Trung Quốc John McCallum đã gặp được Michael Kovrig, cựu nhân viên ngoại giao đang bị Bắc Kinh giam giữ.

Bộ Ngoại giao Canada ngày 14.12 thông báo Đại sứ nước này tại Trung Quốc John McCallum đã gặp được Michael Kovrig, cựu nhân viên ngoại giao đang bị Bắc Kinh giam giữ.

Hiện giới chức Ottawa đang cố gây sức ép buộc cường quốc châu Á cho phép tiếp xúc với công dân thứ hai cũng bị bắt là ông Michael Spavor, theo Bộ Ngoại giao Canada.

Spavor là doanh nhân sở hữu một công ty du lịch chuyên đưa khách sang CHDCND Triều Tiên, còn Kovrig hiện giữ chức cố vấn cấp cao phụ trách Đông Bắc Á cho Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG).

Trung Quốc tuyên bố họ tình nghi hai ông dính líu đến hoạt động gây nguy hại cho an ninh quốc gia nên tiến hành bắt giữ, nhưng đây được xem là động thái trả đũa chuyện Canada bắt Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu.

Bà Mạnh được bảo lãnh tại ngoại trong lúc Canada cân nhắc yêu cầu dẫn độ từ Mỹ. Chính quyền Washington cáo buộc CFO Huawei lừa dối nhiều ngân hàng đa quốc gia để thực hiện giao dịch với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt do nước này ban hành. Mức án cho tội danh này có thể lên đến hơn 30 năm tù.

Hiện phía Canada lẫn Mỹ đều lên tiếng chỉ trích Trung Quốc làm chuyện phi pháp khi giam giữ hai công dân Canada. Hai nước yêu cầu cường quốc châu Á trả tự do cho họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại