Đài Loan khởi tố 3 bị can trong vụ bắn nhầm tên lửa sang Trung Quốc đại lục

Cẩm Bình |

Ngày 29.8, văn phòng công tố Cao Hùng (Đài Loan) thông báo 3 binh sĩ gây ra vụ bắn nhầm tên lửa về phía Trung Quốc đại lục hồi tháng trước đã bị khởi tố.

3 binh sĩ bị khởi tố gồm có trung sĩ Cao Gia Tuấn, sĩ quan giám sát Trần Minh Tu và sĩ quan phụ trách vũ khí Hứa Bác Vi.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công tố thành phố Cao Hùng, trung sĩ Cao ở một mình trong phòng điều khiển trong suốt 7 phút và quyết định tập luyện mà không có người giám sát.

Trung sĩ Cao đã nhấn nút bắn tên lửa mà không chú ý hệ thống đang ở chế độ “tác chiến” khiến một tên lửa Hùng Phong III được phóng về phía đại lục.

Quả tên lửa đã bay trong 2 phút, tự động tìm kiếm mục tiêu và bắn xuyên qua một tàu cá ở vùng biển gần đảo Bành Hồ khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Trang Focus Taiwan đưa tin, trung sĩ Cao bị buộc tội sơ suất dẫn đến thương vong và gây hư hại vũ khí. Nếu tòa tuyên có tội, trung sĩ Cao có thể chịu mức án 5 năm tù.

Ngoài ra, sĩ quan Trần Minh Tu, người chịu trách nhiệm giám sát Cao luyện tập, và sĩ quan Hứa Bác Vi, người quản lý vũ khí, cũng bị buộc tội lơ là nhiệm vụ dẫn đến tai nạn. Mức án mà Trần và Hứa có thể phải chịu trong khung từ 3 đến 10 năm tù.

Các công tố viên cho biết sĩ quan Trần Minh Tu trong thời gian xảy ra vụ bắn nhầm tên lửa đã bỏ ra khỏi phòng điều khiển và để Cao một mình trong phòng.

Đài Loan khởi tố 3 bị can trong vụ bắn nhầm tên lửa sang Trung Quốc đại lục  - Ảnh 1.

Người đại diện văn phòng công tố Cao Hùng giải thích sự cố và trách nhiệm của 3 sĩ quan bị khởi tố trong cuộc họp báo ngày 29.8 - Ảnh: Focus Taiwan

Theo báo Straits Times, vụ bắn nhầm tên lửa vào tháng trước đã gây tổn hại hình ảnh của quân đội Đài Loan, làm xấu mặt lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và đã khiến chính quyền Bắc Kinh nổi giận.

Vụ bắn nhầm tên lửa xảy ra đúng ngày Trung Quốc đại lục kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây là sự cố quân sự lớn nhất kể từ khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền vào tháng 5.2016, gây náo động ở Đài Loan.

Khi tham gia thị sát một cuộc tập trận quân sự thường niên với các tình huống tấn công giả định từ phía đại lục, bà Thái đã chỉ đạo cơ quan quốc phòng Đài Loan nâng cấp chiến lược quân sự và tăng cường tính hiệu quả.

Trung Quốc đại lục luôn là mối đe dọa quân sự lớn nhất của Đài Loan. Dưới thời bà Thái cầm quyền, quan hệ hai bờ đã trở nên căng thẳng vì chính quyền Bắc Kinh không tin tưởng đảng Dân tiến luôn ủng hộ Đài Loan độc lập của bà Thái.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết hiện có đến 1.500 tên lửa từ phía đại lục nhắm vào Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại